Nghệ An:

Vờ đi thăm người yêu, lừa đảo buôn bán phụ nữ qua biên giới

(Dân trí) - Dưới mác đi tìm người yêu ở một phương trời lạ, Hồ đã lợi dụng lòng nhẹ dạ của những người con gái bản lừa tình và sau đó đem bán đi nơi khác. Việc làm của y đã bị các chiến sỹ ĐBP cửa khẩu Nậm Cắn, Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Hồi 18h ngày 7/6, tại khu vực bản Huồi Pốc (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), tổ tuần tra ĐBP cửa khẩu Nậm Cắn đã phát hiện một đối tượng vào khu vực biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã tiến hành phát hiệu lệnh yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra sơ bộ được biết đối tượng tên là Hạng Seo Hồ (SN 1981, dân tộc Mông, quê xã Lùng Phìn, hiện trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Bước đầu đối tượng khai đi vào bản Huồi Pốc để tìm người yêu mà đối tượng đã quen biết qua điện thoại. Hồ đã thừa nhận y vào khu vực biên giới nhưng không báo cáo đồn biên phòng và chính quyền địa phương theo quy định.

Xét thấy hành vi và lời khai ban đầu của Hạng Seo Hồ có nhiều biểu hiện bất minh, tổ tuần tra của đồn đã yêu cầu đối tượng về đơn vị để tiến hành điều tra xác minh làm rõ.
Vờ đi thăm người yêu, lừa đảo buôn bán phụ nữ qua biên giới - 1
Đối tượng Hạng Seo Hồ bị bắt về tại DBP cửa khẩu Nậm Cắn.

Qua đấu tranh, Hạng Seo Hồ đã khai nhận, ngày 5/6, y đi xe máy từ nhà ở Lào Cai vào Nghệ An để thăm bạn gái ở bản Huồi Pốc. Đến khoảng 17h ngày 6/6, y đi đến Thành phố Vinh (Nghệ An), sau đó hỏi đường đi huyện Kỳ Sơn.

Khi biết đã đi quá đường lên Kỳ Sơn, Hồ quay lại và theo quốc lộ 7A lên huyện Kỳ Sơn để thăm bạn gái. Đến khoảng 15h ngày 7/6, Hồ đến thị trấn Mường Xén và đi thẳng lên bản Huồi Pốc để thăm người yêu là Lỳ Y Xư. Khi y đang trên đường vào bản Huồi Pốc thì bị tổ tuần tra của đồn BP cửa khẩu Nậm Cắn phát hiện, yêu cầu về đồn để làm rõ vì Hồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong quá trình điều tra Hồ, theo các tài liệu, thông tin mà đồn biên phòng Nậm Cắn thu thập được, các trinh sát nhận định rất có thể Hồ là đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo, buôn bán phụ nữ, vì y đã có vợ nhưng lại nói với Lỳ Y Xư là chưa có vợ để vào xin phép gia đình Xư đưa Xư về làm vợ. Quá trình đấu tranh, Các chị Thò Y Sùa (ở bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) đã xác định Hạng Seo Hồ là đối tượng đã lừa mình để bán sang Trung Quốc vào tháng 8/2010.

Vai “ngụy trang” đi thăm “người yêu” của Hồ đã bị các trinh sát “lật tẩy”, rất may cho chị Xư chưa rơi vào bẫy của y. Trước những bằng chứng không thể chối cãi Hồ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chị Thò Y Sùa đã làm đơn tố cáo đối tượng Hạng Seo Hồ về hành vi lừa bán chị sang Trung Quốc gửi các cơ quan chức năng để pháp luật xử lý y về hành vi lừa đảo buôn bán phụ nữ.

Hiện nay, căn cứ vào hành vi của Hạng Seo Hồ, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Chiều ngày 13/6, ĐBP cửa khẩu Nậm Cắn đã giao đối tượng Hạng Seo Hồ cho CQĐT - Công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
 
* Tên nhân vật đã được thay đổi
 
Lê Thạch - Nguyễn Duy