Cà Mau:

Vỡ đê bao, hàng chục ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng

(Dân trí) - Ông Phạm Trường Giang - Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ vỡ gần 10m đê bao, gây thiệt hại không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân.

Vụ vỡ đê xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 16/11, tại khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn. Đoạn đê bao bị vỡ dài khoảng 8 m, khiến nước mặn tràn vào vùng ngọt hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng đến diện tích trồng lúa và hoa màu của người dân quanh khu vực.

Theo thống kê sơ lược, toàn bộ khu vực ngọt hóa của khóm Cái Nai hiện có trên 60 ha trồng lúa, đang trong giai đoạn trổ bông và hơn 4 ha trồng rau màu, nuôi cá nước ngọt, trồng cây kiểng, cây ăn trái... đều bị ảnh hưởng.

Đoạn đê bao bị vỡ.
Đoạn đê bao bị vỡ.

Nhà chức trách thông tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, các ngành chuyên môn địa phương đã có buổi làm việc với đại diện Ban chỉ huy đang thi công công trình Khu kinh tế Năm Căn, để tìm nguyên nhân xảy ra sự cố.

Qua kiểm tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đơn vị thi công trục chính Khu kinh tế Năm Căn tác động đến bờ đê, cùng thời điểm thủy triều dâng cao, dẫn đến vỡ đê.

“Công trình đang thi công do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, nên địa phương sẽ phối hợp để xác định thiệt hại, xử lý sự cố”, lãnh đạo thị trấn Năm Căn cho hay.

Tuấn Thanh