1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Vờ cho làm “siêu mẫu áo tắm”, lừa bán ra nước ngoài

Vào một ngày hè, đôi bạn thân Linh (14 tuổi) và Lan (13 tuổi) đến nhà người thân tại Hải Phòng chơi. Họ được một phụ nữ khen là dáng đẹp như “siêu mẫu” và rủ ra Hạ Long làm người mẫu áo tắm, lương mỗi tháng 5 triệu đồng.

Hôm sau, cả ba bắt taxi đến “Hạ Long” nhưng thực ra Hà (tên người phụ nữ) đã đưa các em lên Móng Cái. Cô ta thuê một nhà nghỉ bảo cả hai ở đây nghỉ ngơi, an dưỡng cho “đẹp da”, tuần tới mới chính thức làm việc.

 

Hà bí mật móc nối với tên Thìn, môi giới việc bán hai cô bé học sinh. Một buổi sáng, Hà rủ Linh đi chợ mua quần áo rồi bán cô cho người tên là Hương với giá 4.000 nhân dân tệ.

 

Hương đưa Linh về một động mại dâm ở Quảng Đông, Trung Quốc. Trong khi đang tìm mối bán nốt Lan, Hà bị Công an thị xã Móng Cái bắt.

 

Qua lời khai của Hà, Công an thị xã Móng Cái liên lạc với Công an Trung Quốc và Linh được giải cứu. Lực lượng chức năng bắt được Hương. Đây là gái bán dâm, kiêm chủ chứa một động mại dâm tại Trung Quốc. Công an cũng phát lệnh truy nã Thìn.

 

Cũng trong thời gian này, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Móng Cái cũng nhận được đơn thư tố cáo từ người thân của nhiều chị em bị lừa bán sang Trung Quốc.

 

Theo cơ quan điều tra, bên cạnh những chiêu bài rủ lên Hạ Long, Móng Cái làm việc với lương cao, nhiều phụ nữ, trẻ em còn bị những tên “sở khanh” lừa. Nguyễn Đức Nam, 27 tuổi, là một trong số đó. Với vẻ ngoài cao to, đẹp trai Nam khiến cho nhiều cô gái mới lớn ngưỡng mộ.

 

Nam làm quen với Hạnh, cựu sinh viên Đại học Thái Nguyên. Cô đã có người yêu nhưng trước vẻ hào hoa, phong nhã của Nam, Hạnh “cắn câu”. Nam rủ người yêu lên thị xã Móng Cái chơi, mua đồ để chuẩn bị đám cưới. Một buổi sáng, Nam rủ Hạnh đi chợ và đưa sang Trung Quốc, bán cho động mại dâm.

 

Cùng chiêu lừa như vậy, Năng Mạnh, 26 tuổi, giáo viên một trường tiểu học đã bán người yêu tên Ngân sang nhà chứa. Mạnh khai thiếu tiền nên đã cùng một người nữa bán Ngân cho một phụ nữ không quen biết với giá 3.000 nhân dân tệ. Sau “thương vụ” này, Mạnh lại làm quen với một cô gái khác, cũng lừa bán sang Trung Quốc.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2006, Công an thị xã Móng Cái, Quảng Ninh đã tiếp nhận 93 nạn nhân được trả tự do khỏi các động mại dâm ở Trung Quốc. Theo cơ quan chức năng, trong năm 2005, đã có gần 200 phụ nữ, trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc qua địa bàn này.

 

Theo Công An Nhân Dân

 

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)