Vụ hành khách hoang tin có bom:

Vietnam Airlines đề nghị công an vào cuộc

(Dân trí) - Từ đầu năm 2006 đến nay, đã có tới 3 vụ hành khách tung tin có bom trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Chiều qua, VNA đã có văn bản chính thức đầu tiên yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ hành vi doạ đặt bom xảy ra vào tháng 8 vừa qua.

Thông tin trên được ông Trần Tiến Dũng, Trưởng ban an toàn an ninh Tổng công hàng không Việt Nam, cho biết chiều qua (12/10). 

Văn bản này do ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đào tạo-An toàn-An ninh của VNA ký. Nội dung văn bản đề nghị tổ trọng án Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý vụ ông Nguyễn Thái Sơn sinh năm 1973, trú tại phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội là trưởng phòng của một công ty thép “nói đùa” có bom trên chuyến bay VN 267 ngày 18/8 vừa qua.

Hành vi “nói đùa” này của ông Sơn khiến 149 hành khách phải sơ tán, chuyến bay bị chậm 4 tiếng và 4 chuyến bay khác bị đình trệ.

Cũng theo ông Dũng, trước đó, ngày 10/10 Phòng PC14 Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu VNA thống kê chính thức con số thiệt hại do hành vi tung tin kể trên cho cơ quan điều tra. Theo đó, số tiền thiệt hại do vụ hoang tin của ông Sơn gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. “Tuy nhiên những thiệt hại phi vật chất như uy tín của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, cao hơn nữa là uy tín ổn định chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế và sắp tới đây là Hội nghị APEC mới là những thiệt hại lớn nhất”, ông Dũng nói.

Dự kiến hôm nay, 13/10, tổ trọng án Công an Hà Nội sẽ làm việc với tiếp viên trưởng và đoàn tiếp viên trên chuyến bay mà ông Nguyễn Thái Sơn doạ có bom.

Phạm Phúc Hưng