Việt Nam tổ chức hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người

(Dân trí) - Việt Nam chức hôi thảo này thể hiện chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế về quyền con người và vai trò thành viên viên tích cực, có trách nhiệm của ASEM và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Chiều 18/11/2014, Hội thảo không chính thức lần thứ 14 của Diễn đàn Á- Âu (ASEM) về quyền con người do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Quỹ Á-Âu (ASEF) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này. Tham dự hội thảo có trên 120 đại biểu đại diện các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội, nghề nghiệp của 53 thành viên ASEM.

Với chủ đề “Quyền con người và Doanh nghiệp”, hội thảo tập trung thảo luận 4 nội dung chính, gồm trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm doanh nghiệp bảo vệ quyền con người, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo đảm quyền con người, các biện pháp khắc phục và phối hợp giữa các bên liên quan.

Khai mạc Hội thảo không chính thức lần thứ 14 của ASEM về quyền con người chiều ngày 18/11

Khai mạc Hội thảo không chính thức lần thứ 14 của ASEM về quyền con người chiều ngày 18/11 tại Hà Nội

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo đảm quyền con người và doanh nghiệp trong nỗ lực của các thành viên ASEM thúc đẩy phục hồi kinh tế, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng phó với những hệ quả của khủng hoảng kinh tế-tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Thứ trưởng cũng cho rằng mối quan hệ giữa quyền con người và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng và là một thành tố đáng kể góp phần thúc đẩy và bảo đảm quyền con người. Các kinh nghiệm và đề xuất được trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần gợi mở cho từng Chính phủ thành viên ASEM và các doanh nghiệp Á-Âu những biện pháp về xây dựng chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm khẳng định doanh nghiệp và bảo đảm quyền con người cũng là nội hàm quan trọng trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 phát triển bền vững, năng động, tự cường và gắn kết.

Tiếp theo 13 Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người kể từ năm 1997, hội thảo lần này là dịp tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai châu lục trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng những bản sắc riêng, với tinh thần xây dựng, để cùng đóng góp cho các giá trị chung của nhân loại.

Tối cùng ngày, tại chiêu đãi dành cho đại biểu dự hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cảm ơn các nước đã cử đại biểu đến tham dự hội thảo, đánh giá cao vai trò của ASEM trong thúc đẩy hợp tác Á-Âu nói chung, nhấn mạnh việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo là phù hợp với chính sách nhất quán và chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế về vấn đề quyền con người và vai trò thành viên viên tích cực, có trách nhiệm của ASEM và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Trước đó, sáng ngày 18/11/2014 đã diễn ra hoạt động bên lề Hội thảo với chủ đề “Thỏa ước lao động” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm cao, với sự tham gia của khoảng 70 đại biểu trong nước và quốc tế.

Hội thảo Hội thảo không chính thức lần thứ 14 của ASEM sẽ diễn ra trong ba ngày từ 18-20/11/2014 với các phiên thảo luận nhóm dành riêng cho đại biểu.

Hội thảo không chính thức của ASEM về quyền con người được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997 và đến nay đã trở thành một hoạt động thường niên của ASEM, luân phiên giữa các quốc gia châu Á và châu Âu, là một kênh đối thoại, trao đổi ý kiến, nhằm tăng cường hiểu biết giữa các nước thành viên ASEM.


Nam Hằng