Việt Nam quan ngại về việc Indonesia đánh chìm hàng chục tàu cá

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi phía Indonesia bày tỏ quan ngại về việc nước này đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam, yêu cầu Indonesia xử lý vụ việc trên tinh thần nhân đạo.

Hôm nay (20/8), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Indonesia đánh chìm một số tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của Indonesia, trong đó có tàu cá của Việt Nam.

Một tàu cá nước ngoài bị Indonesia đánh chìm vào hôm 18/8 (Ảnh: Channelnewsasia)
Một tàu cá nước ngoài bị Indonesia đánh chìm hôm 18/8 (Ảnh: channelnewsasia)

Ông Bình cho biết: “Một lần nữa chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia".

Cũng trong ngày 20/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi phía Indonesia về việc này và yêu cầu phía Indonesia khi xử lý các ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải của Indonesia cần phải phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, cùng là thành viên của ASEAN và trên tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân, Người Phát ngôn Lê Hải Bình nói.

Ông Bình cho hay: "Về phía Việt Nam, chúng tôi luôn lưu ý và hướng dẫn các ngư dân tuân thủ nghiêm các quy định của các quốc gia, không xâm phạm vùng biển nước ngoài trái phép".

Giới chức trách Indonesia ngày 18/8 cho biết đã tiếp tục đánh chìm 34 tàu cá nước ngoài vì cáo buộc đánh bắt trái phép trong hải phận nước này. Các tàu cá này là của ngư dân các nước Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam.

Nam Hằng