1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Olympic Toán quốc tế 2007:

Việt Nam phải thi thật ấn tượng!

(Dân trí) - Đặc biệt lưu ý đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào cuộc thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 48 tổ chức tại Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức - Thứ trưởng Trần Văn Nhung khẳng định: “Không được áp lực về giải, nhưng phải thi thật ấn tượng!”

Phát biểu tại lễ khai mạc Olympic Toán quốc tế (IMO) 2007 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Đây là một vinh dự lớn cho đất nước, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng toán học quốc tế với Việt Nam”.

 

Tham dự IMO 48 có 526 học sinh và 182 đại biểu các đoàn Olympic Toán học quốc tế đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

Kể từ lần đầu tiên có đoàn học sinh tham dự IMO 15 vào năm 1974 đến nay, Việt Nam trải qua 33 lần tham dự với 164 học sinh đoạt giải. Trong đó, có 37 Huy chương Vàng, 75 Huy chương Bạc và 53 Huy chương Đồng. Đặc biệt, trong các lần tham dự, đội tuyển học sinh Việt Nam luôn đứng trong bảng xếp hạng 10 nước có thành tích cao nhất kỳ thi.

 

Đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 48 năm nay có 6 học sinh. Rất đặc biệt khi 4 trong số 6 em này đều là những học sinh “tỉnh lẻ”: Nguyễn Xuân Chương, học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Bố mẹ đều làm nghề nông. Chương đã từng đoạt giải ba học sinh giỏi Toán Vĩnh Phúc lớp 10, đoạt Huy chương vàng Singapore mở rộng và Huy chương vàng trại hè Hùng Vương dành cho học sinh giỏi Toán. Lớp 11, em đoạt giải nhì Toán của tỉnh và lên lớp 12 thì đoạt giải nhì học sinh giỏi Toán quốc gia…

 

Lê Ngọc Sơn là học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên tỉnh Bắc Giang. Sơn từng đoạt giải nhất Toán tỉnh Bắc Giang năm lớp 9 và đoạt giải ba Toán quốc gia năm lớp 11.

 

Đặng Ngọc Thanh (lớp 12 Trường THPT chuyên tỉnh Quảng Bình) từ lớp 5 đến lớp 12 năm nào cũng đoạt giải nhất, nhì Toán của tỉnh Quảng Bình, riêng lớp 12 em đoạt giải khuyến khích quốc gia.

 

Phạm Thành Thái, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên tỉnh Hải Dương cũng liên tục đoạt giải nhất, nhì học sinh giỏi Toán tỉnh, giải ba quốc gia lớp 11 và giải khuyến khích quốc gia lớp 12.

 

Còn Đỗ Xuân Bách, là chàng trai giỏi toán quê ở đất học nổi tiếng thành Nam. Hà Nội chỉ có 1 thí sinh duy nhất tham dự IMO 48 là Phạm Duy Tùng. Hiện Bách và Tùng đang là học sinh thuộc khối phổ thông chuyên Toán của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

 

Được biết, cả 6 học sinh này, không có em nào là con nhà “nòi” Toán học.

 

Trong hai ngày 25/7 và 26/7, mỗi ngày thí sinh sẽ thi 3 bài Toán với thời gian là 270 phút. Thang điểm tối đa của mỗi bài thi là 7.

 

Kết quả thi sẽ được công bố vào tối 29/7.

 

M.M