Việt Nam nhận 18 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 từ nước ngoài

Thái Anh

(Dân trí) - Tại buổi họp báo chiều 5/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, đến thời điểm này, Việt Nam đã nhận được khoảng 18 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 từ các nước, đối tác và tổ chức quốc tế.

Việt Nam nhận 18 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 từ nước ngoài - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tại cuộc họp báo chiều 5/8.

Cập nhật thông tin về các nguồn vắc xin Việt Nam đã nhận chuyển giao thời gian qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng bày tỏ lời cảm ơn tới các nước, đối tác và tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam vắc xin phòng Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng.

Theo số liệu vắc xin phân bổ toàn cầu do Mỹ viện trợ tính đến ngày 3/8, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia mà Mỹ viện trợ nhiều vắc xin Covid-19 nhất, với 5 triệu liều.  

Nói về các con số thống kê lượng vắc xin Việt Nam tiếp nhận từ các nước, người phát ngôn khẳng định: "Trong bối cảnh khan hiếm vắc xin, cũng như nhu cầu về vắc xin rất cao ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, chúng tôi trân trọng và cảm ơn mọi sự đóng góp dù là nhỏ nhất".

Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nước, đối tác và tổ chức quốc tế để có thể tăng cường việc tiêm chủng trong nước, hướng tới mục tiêu tạo được miễn dịch cộng đồng.