1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Viện thú y quốc gia làm thất thoát gần 6 tỉ đồng

(Dân trí) - Bộ NN&PTNT vừa quyết định tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện thú y Quốc gia đối với ông Trương Văn Dung vì có liên quan đến một số tiêu cực tại Viện, gây thiệt hại cho nhà nước gần 6 tỉ đồng.

Thanh tra Bộ NN&PTNT vừa có Công văn số 56 gửi lãnh đạo Bộ NN&PTNT về việc xử lý vụ việc sai phạm bước đầu tại Viện Thú y quốc gia.
 
Liên quan đến vụ sai phạm này, ngoài ông Trương Văn Dung (Viện trưởng) còn có ông Nguyễn Ngọc Nhiên, Phó Viện trưởng và ông Hoàng Xuân Nghinh, cán bộ Viện.
 
Kết quả Thanh tra của Bộ NN&PTNT cho thấy, vụ việc sai phạm đầu tiên có liên quan đến các cá nhân này là việc thực hiện công trình nghiên cứu khoa học của Viện.
 
Qua kết quả kiểm tra có tới 19/45 đề tài không có sản phẩm theo quy định của pháp luật đã gây thất thoát, thiệt hại gần 1,557 tỉ đồng và gây lãng phí trên 2,757 tỉ đồng tiền ngân sách Nhà nước.
 
Trên thực tế, có đề tài đã được thanh, quyết toán xong từ năm 2005, song vẫn không có báo cáo kết quả thực hiện, không được nghiệm thu cấp cơ sở, cấp Bộ, trong đó đề tài “Nghiên cứu phương pháp duy trì các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E.coli nhằm ổn định hiệu lực vaccin phù đầu lợn” do ông Nguyễn Ngọc Nhiên, Phó Viện trưởng chủ trì đã thanh toán khống với số tiền trên 260,7 triệu đồng.
 
Đặc biệt, đề tài “Thử nghiệm vaccin cúm gia cầm” trực tiếp do ông Trương Văn Dung làm Chủ nhiệm đã tập hợp các chứng từ khống, chứng từ không có trong nội dung nghiên cứu và chứng từ khống có cơ sở pháp lý để thanh toán với số tiền là trên 405 triệu đồng, trong tổng số kinh phí được quyết toán 805,5 triệu đồng.
 
Về việc này, ông Dung giải thích đã đưa cho 2 ông Nhiên và Nghinh gần 238,5 triệu đồng để thực hiện thử nghiệm vaccin cúm gia cầm tiếp theo các hợp đồng. Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy không căn cứ pháp lý chứng minh ông Dung đã đưa cho 2 ông Nhiên và Nghinh số tiền trên.
 
Theo kết quả thanh tra, Viện trưởng Dung còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không giám sát, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí, chi thường xuyên của Viện. Một số khoản chi còn chưa được phép của cấp có thẩm quyền, chưa có trong chế độ của Nhà nước.
 
Đối với công tác quản lý, điều hành. Trong suốt 3 năm qua ở Viện Thú y đã không tổ chức thi tuyển dụng đội ngũ cán bộ viên chức trẻ để bổ sung nhân lực cho Viện, dẫn đến sự thiếu hụt cán bộ trong tổng số biên chế đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt.
 
Đặc biệt, Viện Thú y lập hồ sơ đưa anh Trương Quang Lâm (con trai ông Trương Văn Dung) vào ngạch viên chức, đề nghị Bộ NN&PTNT ra quyết định cho anh này đi học tại Hàn Quốc và trả lương theo chế độ cán bộ, công chức, viên chức đi học tập tại nước ngoài với số tiền trên 3,807 tỷ đồng.
 
Điều này được xác định là đã cố ý làm trái quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức, trái quy định của Luật Lao động và trái quy định về quản lý kinh tế Nhà nước. Tổng số tiền được xác định bị thất thoát, sử dụng trái quy định của Nhà nước tại Viện Thú y là gần 6 tỉ đồng.
 
Hồng Ngân