Vì sao TPHCM không được bắn pháo hoa dịp lễ 30/4?

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết, theo quy định tại Nghị định 36 của Chính phủ thì TPHCM được bắn pháo hoa dịp lễ 30/4. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, chính trị xã hội của đất nước mà Ban Bí thư quyết định không chấp thuận cho bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 năm nay và TP nghiêm chỉnh chấp hành.

Ông Trần Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết, Nghị định 36 năm 2009 của Chính phủ có quy định một số trường hợp được bắn pháo hoa. Theo đó, pháo hoa được bắn trong các dịp Tết nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Quốc khánh, kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4), kỷ niệm thành lập các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Như vậy theo quy định, dịp lễ 30/4, TPHCM được bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Về thẩm quyền, thủ tục bắn pháo hoa thì các địa phương thực hiện theo quy định.

“Tuy nhiên, tùy vào điều kiện tình hình thực tế, chính trị xã hội và mỗi giai đoạn khác nhau, Không chỉ riêng TPHCM mà phải nhìn vào tình hình cả nước. Tết vừa qua TPHCM cùng cả nước chấp hành nghiêm không bắn pháo hoa theo chỉ thị 11 của Ban Bí thư. Lần này TP cũng có văn bản xin Thủ tướng xin bắn pháo hoa nhưng Ban Bí thư không đồng ý”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM, khẳng định TP sẽ kiên trì kiến nghị Trung ương cho TP bắn pháo hoa trong các dịp lễ khác
Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM, khẳng định TP sẽ kiên trì kiến nghị Trung ương cho TP bắn pháo hoa trong các dịp lễ khác

Trong khi đó, ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM - cho biết, Trung ương không cho phép bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tới và TPHCM nghiêm túc chấp hành.

“Thực ra nguồn bắn pháo hoa là nguồn xã hội hóa, không bắn pháo thì tiền còn đó. Hiện, pháo hoa lưu trữ ở kho cẩn thận để đảm bảo an toàn và có thể sử dụng ở dịp khác”, ông Hoan giải thích thêm.

Cũng theo Chánh Văn phòng UBND TPHCM, vào mỗi dịp lễ lớn, TP luôn lên kế hoạch phục vụ người dân, từ vấn đề thị trường, giải trí, vui chơi tới chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo…

“Bắn pháo hoa là một trong những nội dung trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ mang ý nghĩa tinh thần lớn của dân tộc. Bắn pháo hoa được thì thú vị, không khí vui tươi hơn; khách du lịch cũng có dịp chiêm ngưỡng. Nhưng không bắn pháo hoa thì những hoạt động khác vẫn diễn ra đúng kế hoạch. TP sẽ tiếp tục kiên trì kiến nghị Trung ương cho TP bắn pháo hoa trong những dịp khác”, ông Hoan chia sẻ thêm.

Quốc Anh