1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Vì sao tàu cá cùng 8 ngư dân mất tích “bí ẩn”?

(Dân trí) - Ngày 18/12, ông Trần Quang Vệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, xã đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân khiến chiếc tàu cá NA 93240 TS bị mất tích.

Ông Vệ cho biết, tính đến trưa 17/12, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn mới chỉ tìm thấy thi thể 2 ngư dân Vũ Văn Biên (SN 1984) và Bùi Văn Hoài (SN 1977) trên tàu cá NA 93240 TS tại vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hiện 6 ngư dân còn lại vẫn đang mất tích.

“Sáng ngày 17/12, người nhà các ngư dân báo họ nhận được thông tin từ ngư dân huyện Diễn Châu báo họ phát hiện được một chiếc tàu bị chìm ở tọa độ 105, 54 Kinh Đông, 19 Bắc, trên tàu có dàn đèn nghi là vị trí tàu NA 93240 TS bị chìm. Tàu nằm sâu khoảng 25m nên rất khó xác định. Trưa nay, chúng tôi đã cho một thuyền tới tọa độ trên để định vị vị liệu đó có phải chiếc tàu gặp nạn hay không”, ông Vệ cho hay.

Nỗi đau của gia đình ngư dân Bùi Văn Hoài
Nỗi đau của gia đình ngư dân Bùi Văn Hoài

Sau khi nhận được thông tin về vị trí nghi tàu NA 93240 TS bị chìm, UBND xã Quỳnh Long cũng đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Quỳnh Lưu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An để phối hợp xác minh, tìm kiếm, trục vớt.

Liên quan đến nguyên nhân khiến tàu bị mất tích đột ngột, người thân của 8 ngư dân mất tích cho rằng có thể tàu bị va đập trên biển, không phải nguyên nhân do thời tiết. Thông tin này cũng trùng khớp với nhiều thông tin từ các tàu cá đánh bắt gần với khu vực tàu NA 93240 TS.

Ông Vũ Quang Trung (60 tuổi, bố ngư dân Vũ Văn Biên) cho hay, thời điểm từ đêm 8/12 đến rạng sáng 9/12, tàu cá NA 93240 TS vẫn liên lạc được qua với bộ đàm các thuyền bên cạnh. Khoảng
4h sáng ngày 9/12 khi đang trên đường trở về đến vùng biển Hà Tĩnh - Nghệ An cách bờ khoảng 17 hải lý, thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp gọi điện báo về cho gia đình mình cùng các bạn thuyền hẹn cảnh biển Lạch Quèn để lấy cá về đi bán.

Lúc 21h đêm 8/12, tàu đang khai thác hải sản tại vị trí 106, 15’ kinh độ Đông, 18, 38’ vĩ độ Bắc. Sau đó tàu NA 93240 TS thu lưới, chạy vào bờ. Cùng di chuyển vào bờ với tàu NA 93240 TS còn có 2 tàu khác ở xã Quỳnh Long, mỗi tàu đi cách nhau 2 hải lý.

Đến 105, 58’ kinh độ đông, 18, 54’ vĩ độ bắc, cách đất liền khoảng 17 hải lý thì có liên lạc với tàu đánh cá của anh Lê Huân. Từ lúc 4h sáng ngày 9/12 đến nay, tàu NA 93240 TS mất liên lạc đột ngột với đất liền.

“Nghĩ tàu cá có thể ở lại để đánh bắt thêm nên chúng tôi không báo với UBND xã và đồn biên phòng Quỳnh Thuận. Ngày 15/12, tôi mới trình báo với đồn biên phòng để tìm kiếm thông tin về chiếc tàu bị mất liên lạc”, ông Bùi Quang Hạ (53 tuổi, bố thuyền trưởng Hiệp) cho hay.

Nhiều người thân cho rằng, khi vào đến vùng biển cách bờ khoảng 17 hải lý thì ngư dân có thể liên lạc qua điện thoại với người thân được. Thời điểm tàu mất tích ngày 9/12, sóng biển êm. Nếu sóng đánh chìm tàu thì ngư dân vẫn có thời gian liên lạc được với người thân về sự cố.

Chiều ngày 17/12, ông Trần Quang Vệ cũng trực tiếp liên lạc với chủ tàu cá tên Hùng (thôn Mành Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) để xác minh về nghi vấn có tàu hàng “lạ” đâm tàu NA 93240 TS. Khoảng 2h sáng ngày 9/12, tàu cá của ông Hùng vào bờ nghỉ tuần trăng thì suýt va chạm phải chiếc tàu hàng “lạ” tại tọa độ 105, 58’ kinh Đông, 19, 02’ vĩ Bắc đang đi theo hướng Bắc-Nam.

“Thời điểm tàu cá NA 93240 TS cùng 8 ngư dân vào đất liền sóng êm, tàu ráo, máy ổn định (công suất 250 CV) đang cách bờ khoảng 17 hải lý, dự kiến 3,5 giờ đồng hồ sẽ vào đất liền nên không thể có chuyện bị sóng đánh chìm được. Chúng tôi đang xác minh liệu có thể tàu NA 93240 TS có thể bị tàu lạ đâm khiến nó bị mất liên lạc đột ngột như vậy không”, ông Vệ nói.

Sau khi được chủ tàu cá tên Hùng cung cấp đặc điểm chiếc tàu hàng, UBND xã Quỳnh Long thông tin với BĐBP tỉnh, Ban chỉ huy TKCB-PCLB tỉnh Nghệ An để xác minh đồng thời khẩn trương tìm kiếm các ngư dân mất tích còn lại.

Chiều 17/12, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi gia đình của 2 nạn nhân Vũ Văn Biên (SN 1985) và Bùi Văn Hoài (SN 1977) xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng chia sẻ nỗi đau thương mất mát với các gia đình có người thân không may gặp nạn trên biển và trao số tiền hỗ trợ của tỉnh 4,5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Ông Đinh Viết Hồng cũng yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND xã Quỳnh Long và gia đình tiếp tục tìm kiếm và thông tin về vụ tai nạn của tàu NA 93240 TS.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy