1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vì sao không xử phạt được ô tô đỗ tràn lan ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn?

Thế Kha

(Dân trí) - Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa lý giải việc chưa thể xử lý đối với ô tô đỗ tràn lan dọc các tuyến đường trong Khu đô thị Ngoại giao đoàn.

Ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ký báo cáo việc tiếp thu, trả lời các kiến nghị cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, cử tri trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm kiến nghị có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng xe ô tô đỗ dọc các tuyến đường trong Khu đô thị Ngoại giao đoàn (phường Xuân Tảo) và trong các tổ dân phố.

Vì sao không xử phạt được ô tô đỗ tràn lan ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn? - 1

Một góc Khu đô thị Ngoại giao đoàn, Hà Nội.

Giải đáp việc này, UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, Dự án Khu ngoại giao đoàn có nhiều tuyến đường 2 chiều có dải phân cách cứng, mặt cắt mỗi bên đường rộng đủ trên 2 làn xe, đang trong giai đoạn hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật. Các tuyến đường này vẫn chưa được bàn giao hoặc bàn giao một phần cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên chưa được đặt tên.

Việc tổ chức giao thông tại khu vực vẫn chưa được tổ chức đồng bộ. Toàn bộ trên các tuyến đường đều không có biển cấm dừng, đỗ xe nên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm không có căn cứ pháp lý theo đúng quy định. Các phương tiện xe ô tô dừng đỗ tại đây hầu hết là phương tiện của các tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại các tòa nhà trong khu đô thị.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm khẳng định, sau khi tuyến đường và hạ tầng giao thông các tuyến đường được bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý, UBND quận này sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Bắc Từ Liêm tiến hành khảo sát giao thông. Đồng thời đề xuất đến các cơ quan chức năng tổ chức giao thông trên tuyến đường trên phù hợp với tình hình giao thông tại khu vực.

Trước đó báo chí cũng phản ánh, trong thời gian dài chờ chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội làm thủ tục để đưa vào vận hành bãi đỗ xe, nhiều người dân tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn đã tận dụng vỉa hè, lòng đường để đậu đỗ ô tô tạo nên hình ảnh nhếch nhác, gây mất an toàn giao thông.