1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Vì sao đề nghị nâng công suất khai thác nước sạch ở Hưng Yên bị trả lại?

Thế Kha

(Dân trí) - Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Nhà máy nước Thịnh Phát (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) vừa bị Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lại do chưa đủ căn cứ và điều kiện.

Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ký văn bản trả lại Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Nhà máy nước Thịnh Phát của Công ty CP Đầu tư khoáng sản Thịnh Phát (xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo Luật Tài nguyên nước, quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có nội dung khai thác, sử dụng tài nguyên nước là một trong những căn cứ để cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước (điểm a khoản 1 Điều 56).

Việc khai thác tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân phải phù hợp với các quy hoạch nêu trên là một trong những điều kiện để cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước.

Vì sao đề nghị nâng công suất khai thác nước sạch ở Hưng Yên bị trả lại? - 1

Một nhà máy khai thác nước sạch (Ảnh minh họa: TTXVN).

Hơn nữa, Quyết định số 489/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định hạn chế khai thác nguồn nước dưới đất.

Đối với các nhà máy nước đang khai thác nước dưới đất chỉ được khai thác theo đúng giấy phép khai thác đã được cấp. Việc mở rộng, nâng công suất hoặc xây mới các nhà máy nước sạch chỉ được thực hiện từ nguồn nước mặt khai thác trực tiếp hoặc mua từ các nhà máy nước mặt lân cận.

Vì thế, Cục Quản lý tài nguyên nước cho rằng đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (nâng công suất từ 2.700 m3/ngày đêm lên 11.000 m3/ngày đêm) của Công ty Thịnh Phát không phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên.

"Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty Thịnh Phát chưa đủ căn cứ và điều kiện để cấp giấy phép", Cục Quản lý tài nguyên nước nêu lý do trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.