1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao công trình trái phép nhốt cán bộ kiểm tra ở Bạc Liêu chưa bị dỡ?

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ công trình xây dựng trái phép nhốt cán bộ kiểm tra đã bị tòa tuyên 2 năm tù. Công trình này từng bị buộc phá dỡ trước đó nhưng đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng.

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã tuyên phạt bị cáo Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) 2 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật.

Ông Tâm là chủ công trình trái phép nhốt cán bộ kiểm tra, từng gây xôn xao ở Bạc Liêu hồi cuối tháng 2.

8 ngày sau khi tòa tuyên án, ngày 28/7, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, công trình trái phép của ông Tâm còn nguyên hiện trạng, dù vụ việc xảy ra hơn 4 tháng và trước đó đã bị UBND TP Bạc Liêu buộc phá dỡ.

Vì sao công trình trái phép nhốt cán bộ kiểm tra ở Bạc Liêu chưa bị dỡ? - 1

Công trình xây dựng trái phép của ông Đào Chí Tâm vẫn còn nguyên hiện trạng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo hồ sơ, sau khi kiểm tra phát hiện ông Đào Chí Tâm xây dựng công trình trái phép trên đường Hòa Bình (phường 7, TP Bạc Liêu) vào cuối tháng 2, ngày 3/3, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu có quyết định xử phạt hành chính đối với ông này.

UBND TP cũng buộc ông Tâm phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm, xây dựng trái phép và khôi phục tình trạng ban đầu.

Đó là công trình có diện tích xây dựng chiều ngang 8,7m, chiều dài một bên 1,7m, một bên 2m; kết cấu đà kiềng bê tông cốt thép, xây gạch ống bó nền cao 0,5m, khung cột thép, vách đóng tôn bao quanh, mái lợp tôn.

Ngày 28/7, trao đổi với phóng viên việc vì sao UBND TP Bạc Liêu từng buộc phá dỡ và chủ công trình đã bị tuyên án tù nhưng công trình trái phép vẫn còn như cũ, một lãnh đạo UBND phường 7 cho biết, các ngành chức năng đang củng cố hồ sơ để cưỡng chế theo quy định.

"Có thông tin ông Tâm còn kháng cáo vụ án", vị lãnh đạo phường cho hay.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu cũng cho biết, thời gian qua phải hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy trình để xử lý công trình trái phép của ông Tâm.

"Chúng tôi đang xem xét trình kế hoạch dự kiến cưỡng chế trong tháng 8", vị lãnh đạo phòng thông tin.

Theo hồ sơ vụ án, 2 thửa đất trên đường Hòa Bình (phường 7, TP Bạc Liêu) chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng nhưng Đào Chí Tâm vẫn thuê người làm hàng rào tạm, nhà tiền chế.

Sau đó, UBND phường 7 lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt ông Tâm 2,5 triệu đồng về hành vi dựng hàng rào tạm trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Ông Tâm bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu nhưng không chấp hành.

Ngày 23/2, UBND phường 7 thành lập tổ kiểm tra công trình này. Khoảng 8h, lực lượng chức năng phát hiện xe chở vật liệu xây dựng vào bên trong công trình, cửa khóa bên ngoài không cho người khác ra vào.

Thành viên tổ kiểm tra yêu cầu ông Tâm mở cửa để lập biên bản vi phạm nhưng ông Tâm không đồng ý.

Đến khoảng 18h45, tổ kiểm tra tiếp tục đến công trình của ông Tâm. Lúc này, ông Tâm mở cửa cho thợ từ bên trong đi ra ngoài nên cán bộ làm nhiệm vụ yêu cầu vào kiểm tra; ông Tâm không chấp hành.

Khi ông Nguyễn Chí Nhân và ông Nguyễn Hoàng Vương vào được bên trong công trình thì Tâm đóng cửa, khóa bên ngoài, nhốt giữ trái phép 2 cán bộ này. Một lúc sau, ông Tâm mới chịu mở cửa.

Ông Tâm bị Công an phường 7 lập biên bản vì có hành vi chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng khởi tố Đào Chí Tâm về tội Giữ người trái pháp luật.