Đồng Nai

Vi phạm quy định phòng chống dịch, một thanh tra sở cố thủ trong ô tô

Khoa Nam

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, một thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã không chấp hành mà cố thủ trên xe cả tiếng đồng hồ.

Ngày 9/9, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chỉ đạo tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến ông Lê Văn Chính (sinh năm 1965, là thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) đã vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ông Đức cho biết, hiện đã yêu cầu ông Chính làm bản tường trình toàn bộ sự việc và giao cho Chánh thanh tra Sở (nơi ông chính làm việc) làm rõ trách nhiệm cũng như mức độ vi phạm, để xử lý theo quy định.

Vi phạm quy định phòng chống dịch, một thanh tra sở cố thủ trong ô tô - 1

Ông Lê Văn Chính cố thủ trên xe ô tô dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu ông này hợp tác, xuống xe làm việc. 

Trước đó, vào 8h50 sáng 7/9, tổ kiểm tra cơ động phòng, chống dịch Covid-19 số 15 (Công an tỉnh Đồng Nai) đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần vòng xoay ngã tư Tân Phong, Phường Tân Phong, TP Biên Hòa) phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 60A-027.63, do ông Chính điều khiển chạy về hướng cầu Hóa An nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Lúc này, ông Chính cho dừng xe nhưng lại khóa cửa, cố thủ bên trong. Nhiều lần lực lượng chức năng yêu cầu ông Chính xuống xe xuất trình giấy tờ nhưng ông Chính không hợp tác.

Khi tổ công tác điều động xe chuyên dụng đến cẩu phương tiện về trụ sở làm việc thì ông Chính mới chịu xuống xe, xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, giấy đi đường mà ông Chính xuất trình không hợp lệ, nên lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, ông Chính không có lịch làm việc tại trụ sở cũng như đi công tác trong tuần này.