Hà Tĩnh:

Về thăm người yêu, treo cổ tự vẫn

(Dân trí) - Khoảng 5 giờ sáng 29/11, người dân xóm 9, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện xác một thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại vườn một nhà dân.

Về thăm người yêu, treo cổ tự vẫn - 1
Vị trí nạn nhân treo cổ tự vẫn
 
Ông Lê Công Quyền - Trưởng công an xã Đồng Lộc - cho biết: sau khi nhận được thông tin, xã đã kiểm tra hiện trường và xác định nạn nhân là anh Ngô Minh Đ., SN 1983, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Nguyên nhân vụ treo cổ theo ông Quyền là do nạn nhân mâu thuẫn với gia đình.

Được biết anh Đ. là kỹ sư xây dựng, đang làm việc ở TP Vinh, có người yêu là chị V.T.T. trú tại xã Đồng Lộc. Thường vào những ngày cuối tuần, anh Đ. về thăm nhà rồi tới nhà người yêu chơi. Tuy nhiên thời gian gần đây giữa anh Đ. và gia đình có một số mâu thuẫn nên anh Đ. không về nhà mà lên thẳng nhà người yêu. Ngày 28/11, khi anh Đ. đang ở nhà người yêu thì có điện thoại. Ban đầu anh Đ. không nghe máy, sau người yêu khuyên nhủ mới nghe nhưng thái độ rất khác thường. Đến sáng ngày hôm sau thì người dân phát hiện anh Đ. đã chết.

Có mặt tại hiện trường, gia đình nạn nhân đã viết đơn xin nhận lại thi thể anh Đ. về an táng mà không cần phía công an khám nghiệm tử thi.

Đặng Tài - Văn Dũng