1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vào vùng biển nước ta, áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh thãnh bão

(Dân trí) - Tối 14/11, sau khi đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh Phú Yên - Bình Thuận áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 15 và có tên quốc tế là Podul.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi  19h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
 
Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7.
 
Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh thãnh bão khi vào vùng biển phía Nam nước ta. (Ảnh: NCHMF)

Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh thãnh bão khi vào vùng biển phía Nam nước ta. (Ảnh: NCHMF)

Trong khoảng 6 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19h ngày 15/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày mai (15/11), các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, trong cơn giông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên tại khu vực tỉnh Bình Định, Phú Yên đã có mưa vừa có nơi mưa rất to.
 
Tại khu vực tỉnh Bình Định, chiều tối và đêm 14/11 trời bắt đầu có gió nhẹ và mưa vừa có nơi mưa to. Mực nước trên các sông dưới mức báo động I.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, tổng số tàu thuyền di chuyển đánh bắt trên các ngư trường là 7.345 tàu/42.268 người. Trong đó, số tàu neo đậu, hoạt động ven bờ trong tỉnh là 5.023 tàu/25.466 người.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi khi đang có bão
Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi khi đang có bão

Tại khu vực phía Bắc từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh có 183 tàu/1.273người; Khu vực phía Nam từ Phú Yên đến Kiên Giang có 1.986 tàu/14.376 người; Khu vực quần đảo Trường Sa là 101 tàu/763 người; 52 tàu/390 người đang chạy vào bờ, lúc 04 giờ 00 ngày 14/11 đã vào đến vùng biển 110015’E, cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 60 hải lý về phía Đông.

Hiện các tàu thuyền trên biển đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới, giữ liên lạc với gia đình. Riêng các phương tiện hoạt động trên vùng biển từ Phú Yên đến Bà Rịa – Vũng Tàu đã vào neo đậu trong các cửa sông, cửa lạch, vùng đầm vũng để trú tránh.

Tại Phú Yên, thời tiết âm u và xuất hiện mưa vừa trên diện rộng. Đến 17 giờ chiều 14/11, toàn tỉnh Phú Yên còn trên 30 tàu với gần 260 lao động đang khai thác hải sản khu vực đảo Trường Sa. Các tàu thuyền đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới, tìm nơi tránh trú an toàn.

Ngoài ra, nhiều hộ dân đang sống ở khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) rất lo lắng vì đoạn kè bị triều cường dâng làm sạt lở uy hiếp tới các hộ dân.

Nhiều hộ dân đang sống ở khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) rất lo lắng vì triều cường
Nhiều hộ dân đang sống ở khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) rất lo lắng vì triều cường

Trước diễn biến khó lượng của áp thấp nhiệt đới, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có công điện khẩn cấm tàu thuyền ra biển cho đến khi bão tan, thông báo cho tất cả tàu thuyền đang hoạt động nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; theo dõi kiểm tra thủy điện xả lũ và an toàn hồ chứa; sẵng sàng sơ tán dân ở các vùng mất an toàn; triển khai tại chỗ các phương án phòng chống bão lụt…

Theo Trung tâm KTTV Phú Yên cảnh báo, từ đêm 14/11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ; mực nước đỉnh lũ có khả thể lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; đề phòng lũ lên nhanh, gây sạt lở đất.

Chính quyền hai tỉnh Bình Định và Phú Yên đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường.


Phạm Thanh - Doãn Công