1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

“Vàng tặc” lại tấn công sông Bồ

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm lắng nhờ sự kiểm tra gắt gao của lực lượng công an, thời gian gần đây, “vàng tặc” lại tiếp tục lộng hành, khai thác vàng trái phép tại đầu nguồn sông Bồ, gây bức xúc trong dư luận.

Những ngày cuối tháng 8/2007, theo chân các chiến sĩ Công an huyện Hương Trà và xã Hương Vân ngược dòng sông Bồ, bất ngờ tiến hành kiểm tra các xà lan đang neo đậu đầu nguồn, phát hiện, bắt quả tang một xà lan đang khai thác vàng trái phép tại khe Lồi Mộ.

 

Chủ tàu Nguyễn Danh Quảng phân trần: xà lan đậu chỗ này không có đường ra, phải... xúc cát, sạn để khơi thông dòng chảy (!). Kiểm tra toàn bộ con tàu, lực lượng công an thu giữ một cân tiểu ly, một bịch nước thuỷ ngân 40ml, một lượng bột hàn the, một bộ máy nổ dùng để kéo băng tải giàn múc cát, sạn. Chủ tàu bị lập biên bản vi phạm hành chính.

 

Anh Thái Thanh Hải, Công an huyện Hương Trà, cho biết, từ đầu năm 2007 đến nay, lực lượng công an huyện đã 5 lần tiến hành kiểm tra tình trạng khai thác vàng trái phép tại đầu nguồn sông Bồ, trong đó có lần này là xử lý nặng nhất, vì chủ tàu có hành vi cố tình vi phạm.

 

Việc khai thác vàng trái phép ở đầu nguồn sông Bồ gây ảnh hưởng đến luồng lạch cho tàu thuyền qua lại; ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường; làm mất dòng chảy tự nhiên. Dòng sông Bồ vốn đã đục giờ càng đục hơn. Đặc biệt nguy hiểm nếu có lũ lụt xảy ra.

 

Anh Nguyễn Văn Phô, Trưởng công an xã Hương Vân, nhận định, vì mối lợi lớn trước mắt, “vàng tặc” bất chấp những tác hại lâu dài. Theo thống kê, một xà lan mỗi giờ hút khoảng 200m3 cát, sạn; một ngày thu về chừng 8 chỉ đến 1 cây vàng; đồng thời mỗi ngày, một lượng cát khổng lồ bị hút khỏi đáy sông.

 

Việc kiểm soát các “vàng tặc” cũng khá khó khăn vì địa điểm các xà lan neo đậu quá xa xôi, phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ đi thuyền đuôi tôm gắn máy mới tiếp cận được.

 

Vừa qua, UBND huyện Hương Trà đã có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm nói trên theo khung xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản (Phạt hành chính từ 50-100 triệu đồng; tịch thu tang vật vi phạm). Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có quyết định xử phạt cuối cùng.

 

Nguyễn Phương