1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Đà Nẵng;

"Vấn nạn" chợ tự phát ở thành phố xanh

(Dân trí) - Thời gian gần đây, tại thành phố Đà Nẵng bỗng nhiên mọc lên dày đặc những khu chợ tự phát. Quanh các khu tái định cư, khu công nghiệp, KTX các trường đại học… chợ tự phát mọc lên nhưnấm sau mưa.

Tại khu CN Hòa Khánh vào giờ tan ca là lúc chợ hoạt động nhộn nhịp nhất. Kẻ bán người mua bất chấp những nguy hiểm bên lề đường. Gây ách tắc giao thông quanh khu vực. Tương tự, tại nút giao thông trên đường Trường Chinh – Lê Đại Hành, gần cầu vượt Hòa Cầm, chợ cóc Bần Quân cũng hoạt động kiểu "du kích". Chợ rộng chưa đầy 40m2 nằm ngay dưới trạm biến áp, bày bán đầy đủ các loại thức ăn thịt, cá, rau củ quả… ngay cạnh trụ điện, bất chấp nguy hiểm.

Khi được hỏi về việc buôn bán tại chợ tự phát, cô Lê Thị Ngọc - một tiểu thương tại "chợ" Bần Quân cho biết: "Tôi bán ở đây cả năm, biết bao nhiêu trận giông bão đến có sao đâu, trạm biến áp đó đã có cột thu lôi rồi mà …?. Với lại tranh thủ bán ở đây không phải mất thuế, tiện đường lấy hàng từ Quảng Nam ra…".

Dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành – con đường ven biển được cho là đẹp nhất nước, cũng nhếch nhác với những gánh hàng đủ  đủ loại cá tôm, rau củ quả… phình ra lòng, lề đường. Ngay gần cổng ký túc xá (KTX) Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chợ tự phát cũng "hồn nhiên" bày bán la liệt các loại thực phẩm .
 
"Vấn nạn" chợ tự phát ở thành phố xanh  - 1
Chợ tự phát nhỏ, lẻ mọc lên như nấm sau mưa ở Đà Nẵng.

Nút giao thông ngã ba Hải Phòng và Võ Văn Tần nhộn nhịp thúng mẹt, tiểu thương bày bán đủ các loại thực phẩm từ gà, vịt sống tới cua cá, rau củ, trái cây… Người bán kẻ mua tấp nập trao đổi lấn chiềm lòng lề đường gây mất trật tự an toàn…

Anh Nguyễn Văn An, chủ cửa tiệm may Châu tại số 37 Hải Phòng, gần một chợ tự phát, cho biết: "Công nhận là chợ gần nhà mỗi lần mua gì rất tiện lợi, bước ra ngõ là có liền. Tuy nhiên không khí lúc nào cũng ồn ào, tranh cãi gây mất trật tự… lại thêm mùi hôi thối của các loại thực phẩm như cá, tôm... Chưa kể, chợ không có nơi thoát nước, rác thải, gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị. Đã nhiều lần đội xung kích thành phố tới dẹp nhưng chỉ được lúc đó rồi hôm sau chợ lại họp bình thường".

Hình ảnh những khu chợ nhếch nhác đối lập với mục tiêu Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành thành phố môi trường trọng điểm.
 
Ông Lê Bằng - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, hiện Đà Nẵng có 85 chợ các loại 1; 2 và 3 phân bố đều ở 7 Quận/Huyện. Chính quyền đã có nhiều biện pháp dẹp bỏ nạn chợ tự phát như cho dân phòng kiểm tra thường xuyên, treo các bảng cấm họp chợ, xây thêm những chợ mới, tạo điệu kiện cho các tiểu thương tại chợ tự phát được vào buôn bán tại chợ truyền thống…
 
"Vấn nạn" chợ tự phát ở thành phố xanh  - 2
 
"Vấn nạn" chợ tự phát ở thành phố xanh  - 3
Chợ tự phát lấn chiếm lòng đường gây ách tắc giao thông.
 
Tuy nhiên, như ông Lê Bằng nhận định, một phần do cơ sở làm chưa dứt khoát, còn nặng về yếu tố tình cảm, những tiểu thương được chính quyền đưa vào chợ chính thống một thời gian ngắn lại tự ý bỏ ra ngoài buôn bán để được tự do không phải nộp thuế.
 
UBND thành phố Đà Nẵng đã ra nghị quyết dẹp hẳn vấn nạn chợ tự phát vào cuối năm nay. Thành phố đang hướng tới phát triển thành phố xanh. Nhưng dường như việc dẹp yên vấn nạn chợ tự phát sẽ không phải là điều đơn giản. 
 
An Trần