Quảng Ninh:

Vận chuyển “chui” gần 40 du khách ra Vịnh Hạ Long?

(Dân trí) - Bất chấp trời đã gần tối, thời tiết xấu, tại Cảng Vinashin, 2 chiếc tender (thuyền máy chở khách) vẫn cập bến đón khách đưa ra một chiếc tàu du lịch ngủ đêm đang đậu phía xa tại luồng hàng hải chứ không phải vùng nước quy định.

tau1-1465531549092

2 chiếc tender "ăn khách" lúc sẩm tối để đưa ra tàu ngủ đêm trên vịnh đang chờ sẵn phía ngoài Cảng.

Chiều tối ngày 9/6, nhiều người dân sinh sống tại quanh khu vực Cảng Vinashin, thuộc quản lý của Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh (đường Lê Thánh Tông, phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh) ngạc nhiên khi thấy dù thời tiết đang rất xấu nhưng 2 chiếc tender vẫn tổ chức đón khoảng 40 khách (trong đó có cả khách nước ngoài) cùng rất nhiều hành lý để đưa ra tàu ngủ đêm Royal wings đỗ tại luồng hàng hải phía ngoài.

Điều đáng nói, thông thường tại các bến cảng do Cảng vụ đường thủy nội địa quản lý, việc cho phương tiện rời cảng, bến sẽ kết thúc vào 16h30 vào mùa hè và 16h vào mùa đông. Tuy nhiên không hiểu sao con tàu cùng những chiếc tender vẫn ngang nhiên đón khách tại đây vào thời điểm đó?

tau2-1465531549131

Ước chừng 40 khách du lịch sẽ lên con tàu để ngủ đêm trên Vịnh

Một cán bộ ngành giao thông cho biết, theo quy định các tàu ngủ đêm chỉ được dùng tender vận chuyển khách ra tàu khi con tàu này đỗ trong vùng nước thuộc quản lý của Cảng vụ đường thủy nội địa. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, thời điểm những chiếc tender vận chuyển khách ra tàu, con tàu Royal wings đang neo đậu tại luồng hàng hải.

Theo anh Trấn Văn T. (45 tuổi) sống gần Cảng cho biết, khu vực này là nơi nước chảy xiết, rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố.

tau3-1465531549132

Tàu ngủ đêm Royal wings chờ "ăn khách" ngoài cảng.

Theo người dân phản ánh, thời gian qua tình trạng tàu đỗ ngoài luồng hàng hải nhưng vẫn cho tender đón khách ra ngủ đêm xảy ra tràn lan tại Cảng này. Sau đó có sự chấn chỉnh từ cơ quan chức năng, tình trạng có vẻ được cải thiện nhưng theo người dân thì chỉ được một thời gian rất ngắn, sau đó mọi việc lại "đâu vào đấy".

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng đường thuỷ nội địa cho biết, ông đang yêu cầu các ban chuyên môn kiểm tra lại thông tin mà phóng viên phản ánh.

Tuấn Hợp