Vắc xin Anh nhập về Việt Nam từ Hàn Quốc đang được nước bạn kiểm nghiệm

Phương Thảo

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, lô vắc xin Astrazeneca đầu tiên về Việt Nam đã được Việt Nam kiểm định xong nhưng còn phải chờ cơ quan kiểm dịch y tế phía Hàn Quốc hoàn thành kiểm định.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối ngày 2/3/2021, báo giới đặt vấn đề, 2 lô vắc xin nhập khẩu đã về cuối tháng 2, khi nào bắt đầu tiêm cho các đối tượng được xác định, việc triển khai thực hiện tiêm phòng thế nào ở các địa phương?

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường xác nhận việc ngày 24/2, lô vắc xin đầu tiên của công ty Astrazeneca (Anh) đã về tới Việt Nam.

Hiện Bộ Y tế đang giao Viện kiểm định vắc xin Bộ Y tế kiểm định lô vắc xin này. Việc kiểm định, theo Thứ trưởng Cường, cơ bản đã xong.

Tuy nhiên, ông Cường cho biết, trước khi tiến hành tiêm vắc xin cho người dân, phía Việt Nam còn phải chờ cơ quan kiểm định khác của ngành Y tế của phía Hàn Quốc.

"Chúng tôi đang hối thúc phía Hàn Quốc để sớm có kết quả này. Khi có kết quả kiểm định thì sẽ tiến hành tiêm vắc xin ngay với các đối tượng được quy định" - Thứ trưởng Cường nói.

Vắc xin Anh nhập về Việt Nam từ Hàn Quốc đang được nước bạn kiểm nghiệm - 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nêu nhiều thông tin về việc triển khai tiêm vắc xin Astrazeneca.

Về kế hoạch tiêm vắc xin, ông Cường cho biết, các cơ quan sẽ thực hiện ngay cho các đối tượng ưu tiên và đối tượng miễn phí theo Nghị quyết của Chính phủ.

Ngoài ra, ngành y tế cũng thực hiện tiêm phòng tại các khu vực ưu tiên là khu vực đang có dịch. Trong tỉnh, thành phố có dịch thì sẽ ưu tiên tiêm cho những người ở trong vùng dịch. Đối chiếu theo quy định này, tới đây, tỉnh Hải Dương sẽ được xét cấp vắc xin để tiêm chủng trước.

Câu hỏi khác đặt ra với Thứ trưởng Trương Quốc Cường là tổng số liều vắc xin nhận được lần này đáp ứng được bao nhiêu phần trăm so với đối tượng được xác định ưu tiên tiêm phòng? Khi đủ vắc xin, diện tiêm vắc xin có được mở rộng hơn?

Ông Cường giải thích, về lộ trình và tiến độ tiêm vắc xin thì hiện Việt Nam mới có được 117.600 liều. Số lượng vắc xin có được từ lô đầu tiên về Việt nam tương đối ít.

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin thêm, cuối tháng 4 sẽ có lô vắc xin khác về với số lượng lớn hơn, khoảng hơn 1 triệu liều. Sau đó, cũng còn 4 triệu liều khác trong quy trình Covax Facility (một cơ chế được thiết lập nhằm bảo đảm các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin Covid-19 - PV), lượng vắc xin về sẽ phong phú hơn.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Nghị quyết của Chính phủ có đề cập việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và tự chi trả chi phí tiêm. Như vậy, khi có đủ vắc xin, việc tiêm phòng sẽ mở rộng đến nhiều đối tượng hơn diện được ưu tiên tiêm trước.