1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Ưu tiên việc tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích

(Dân trí) - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm 26 ngư dân trên 2 tàu cá bị chìm.

Ưu tiên việc tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích - 1
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm hỏi, động viên và tặng quà cho thân nhân các thuyền viên đang bị mất tích trên biển.

Ngày 29/10, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại sau bão số 9 tại Bình Định.

Đặc biệt, dịp này Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã thăm, tặng quà và động viên các gia đình tại thị xã Hoài Nhơn có tàu cùng 26 ngư dân bị mất tích trên vùng biển nguy hiểm trong cơn bão số 9 vừa qua.

Ưu tiên việc tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích - 2
Chị Huỳnh Thị Phượng (vợ thuyền trưởng Võ Ngọc Đô - bị mất tích) khóc nghẹn.

Theo ông Cường, sau khi nghe tin 26 ngư dân Bình Định mất tích, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng, Ủy ban cứu hộ - cứu nạn, Ban chỉ đạo Trung ương đã tập trung chỉ đạo các lực lượng để tìm kiếm các ngư dân. Hiện tại, máy bay đang tiếp cận khu vực 2 tàu cá bị chìm, phối hợp với 3 tàu hải quân sớm phát hiện, cứu ngư dân.

“Chúng tôi rất đau xót nghe tin 2 tàu cá bị chìm với 26 ngư dân, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Tôi hy vọng với thời tiết ủng hộ như hiện tại, các lực lượng cứu nạn sẽ sớm có tin tức tích cực về các ngư dân. Mong bà con ngư dân hãy bình tĩnh, gìn giữ sức khỏe”, ông Cường chia sẻ.

Ưu tiên việc tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích - 3

Chị Huỳnh Thị Phượng (vợ của chủ tàu cá BĐ 97469 TS, thuyền trưởng Võ Ngọc Đô - đang bị mất tích), nói trong nghẹn ngào: “Gia đình chúng tôi rất mong lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm, giúp đỡ các gia đình ngư dân chúng tôi sớm tìm lại được người thân. Dù chỉ còn một chút hy vọng, chúng tôi cũng xin mọi người đừng bỏ cuộc, hãy cứu giúp chồng tôi”.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định, sau khi nghe báo cáo thiệt hại của tỉnh này sau cơn bão số 9, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu địa phương tập trung công tác phục hồi sau bão, nhất là 43 hộ dân bị sập nhà và hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái làm sao để phục hồi đời sống người dân một cách nhanh nhất.

Ưu tiên việc tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích - 4
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định động viên thân nhân các thuyền viên đang mất tích trên biển.

Ông Cường cũng chỉ đạo ngành điện lực cấp điện sớm nhất cho 50 xã trên địa bàn tỉnh Bình Định đang còn mất điện.

Về những kiến nghị của tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết sẽ ưu tiên số một sẽ nâng cấp 3 cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền lớn (cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan) để đảm bảo hoạt động cho hơn 6.000 tàu cá đánh bắt xa bờ của tỉnh có chỗ neo đậu an toàn khi có thiên tai và cũng thuận lợi cho việc tàu thuyền ra vào mua bán thủy hải sản.

Cùng với đó, Bộ NN & PTNT sẽ lưu ý, bổ sung 26 hồ chứa nước tại Bình Định đang xuống cấp vào dự án WB8 để nâng cấp đảm bảo an toàn cho người dân.

Ưu tiên việc tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích - 5
Chị Phương hy vọng một phép màu sẽ đến với 26 thuyền viên đang mất tích, trong đó có chồng chị

Ngoài ra, Bộ trưởng còn đề nghị tỉnh Bình Định tổng điều tra lại tình hình cây giống cho vụ Đông Xuân 2020-2021 để bộ cân đối, xem xét và đề xuất chính phủ hỗ trợ. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị địa phương rà soát lại những vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, những vùng thực sự cần thiết để có những chính sách hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho người dân.

“Tuyệt đối từ nay đến cuối năm không để bất kỳ người dân nào phải thiếu đói”, ông Cường yêu cầu.

14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658 TS đã được an toàn

Ngày 29/10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, đến sáng cùng ngày, các tàu kiểm ngư thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 (thuộc Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản) đã tiếp cận và cứu nạn an toàn 14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658 TS, do ông Nguyễn Văn Toàn (ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, gặp nạn trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

Hiện các tàu kiểm ngư đang lai dắt tàu cá BĐ 98658TS và chở 11 thuyền viên về bờ. Còn lại 3 thuyền viên của tàu cá này đã theo một tàu kiểm ngư để tiếp tục tìm kiếm 26 ngư dân của tàu cá BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS bị nạn và mất liên lạc trong bão số 9.