1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

UB Thường vụ Quốc hội có thêm một ủy viên mới

(Dân trí) - Kết quả bầu bổ sung 1 thành viên UB Thường vụ Quốc hội vừa được công bố. Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền nhận được hơn 83% “phiếu thuận”, chính thức trở thành ủy viên thứ 18 trong cơ quan thường trực của Quốc hội.

Cụ thể, ông Hiền nhận được sự ủng hộ của 414 đại biểu (tương đương 83,14% tổng số đại biểu). Còn 41 đại biểu không đồng ý bầu ông Hiền vào UB Thường vụ Quốc hội. Với kết quả này, cơ quan thường trực đã kiện toàn được bộ máy còn để khuyết một vị trí từ đầu nhiệm kỳ.
UB Thường vụ Quốc hội có thêm một ủy viên mới
 
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các vị trúng cử, bày tỏ hi vọng các vị sẽ phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Một vị trí vẫn để trống khác trong bộ máy của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ là ghế Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật (Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất thống nhất cơ cấu 5 Phó Chủ nhiệm UB này chỉ bầu được 4 người). Ứng viên được Chủ tịch Quốc hội giới thiệu cho chiếc ghế để trống này là ông Phạm Trí Thức nhận được 310 phiếu đồng ý (chiếm 62,25% tổng số đại biểu), 140 phiếu đồng ý (chiếm 28,12%). Đủ tỷ lệ tán thành quá bán, ông Thức trở thành Phó Chủ nhiệm thứ 5 của UB Pháp luật.

Với các vị trí cấp phó bầu thêm kỳ này, các nhân sự được giới thiệu cũng đều trúng cử. Cụ thể, ông Nguyễn Lâm Thành trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc với 81,33% phiếu thuận. Ông Nguyễn Văn Tuyết được bầu làm Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với 82,94% đại biểu ủng hộ. Ông Đặng Thuần Phong trúng cử Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội với tỷ lệ ủng hộ đạt 81,93%. Ông Vũ Hải Hà trở thành Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại với 71,89% đại biểu tán thành.

Sau 1 tuần làm làm công tác nhân sự, Quốc hội kỳ họp này đã kiện toàn được bộ máy Chính phủ với 2 Phó Thủ tướng, 1 Bộ trưởng mới cũng như bộ máy Quốc hội với 6 vị trí lãnh đạo tăng thêm ở các cơ quan của Quốc hội.

P.Thảo