Lào Cai:

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Đón đợt không khí lạnh rất mạnh tràn về, sáng sớm nay vùng núi tỉnh Lào Cai xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng, mưa tuyết xuất hiện phủ trắng đỉnh Fansipan.

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 1

Tuyết rơi mật độ dày và kéo dài, phủ trắng cây cối và nhiều công trình kiến trúc trên đỉnh núi (Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai)

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 2

(Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai)

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 3

(Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai)

Từ rạng sáng nay, trên khu vực "Nóc nhà Việt Nam" nhiệt độ giảm xuống âm độ C, mưa tuyết rơi rất nhiều phủ trắng toàn khu vực đỉnh núi Fansipan.

Ghi nhận thời điểm 8h30 sáng 28/12, trời vẫn lạnh dưới 0 độ C và tuyết vẫn đang rơi, thu hút rất đông du khách đến với đỉnh Fansipan chiêm ngưỡng, khám phá.

Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan sáng 28/12 (Video: CTV)

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 4

Hình ảnh du khách lưu bút trên Fansipan sáng 28/12/2022.

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 5

Tuyết phủ trắng khu vực đỉnh núi.

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 6

Đợt mưa tuyết này khá mạnh và dày.

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 7

Tuyết phủ trắng các công trình kiến trúc trên núi Fansipan sáng nay 28/12.

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 8

(Ảnh: Công ty dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan cung cấp).

Trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng 5h sáng và kéo dài suốt 3 tiếng. Hiện nay tuyết vẫn rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800m đến 3.143m.

Ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, dạng tuyết bay ở Fansipan hôm nay tương tự với thời điểm tháng 2/2021. Vì vậy dự kiến trong những ngày tiếp theo, mưa tuyết sẽ tiếp tục rơi và phủ dày đỉnh núi.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, các huyện Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương và thị xã Sa Pa nhiệt độ giảm thấp nhất từ đầu mùa đông tới nay, một số khu vực nhiệt độ giảm xuống dưới 5 độ C. Riêng thị xã Sa Pa, xã Ý Tý (huyện Bát Xát) xảy ra băng tuyết, tạo sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách nhưng lại  gây hại cho sản xuất và đời sống. 

Do đó Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai  tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng, tránh rét cho người và cây trồng, vật nuôi.

Tuyết rơi dày phủ trắng đỉnh Fansipan - 9

Đốt lửa sưởi ấm ở vùng cao Lào Cai ngày rét hại (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)