1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Tường trường học đổ sập, vỡ toác suốt 6 tháng chưa được khắc phục

Dương Phong

(Dân trí) - Gần 6 tháng sau sự cố tường rào tiền tỷ đổ sập, công trình này vẫn chưa được khắc phục. Điều này đang gây ảnh hưởng đến công tác dạy và học tại nhà trường.

Ngày 20/11, lãnh đạo Trường THPT Quang Trung, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, sau 6 tháng các sự cố sụt lún, sạt lở một số hạng mục công trình nâng cấp tại trường vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa.

Đây là sự cố xảy ra ngày 20/5/2020 tại công trình nâng cấp, sửa chữa cải tạo Trường THPT Quang Trung. Trong quá trình chờ nghiệm thu, bàn giao một số hạng mục của công trình như bờ rào, sân trường… đã bị sụt lún, sạt lở.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, đến nay sự cố nghiêm trọng vẫn chưa được khắc phục nên ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.

Trong khi đó, thông tin từ Kho Bạc tỉnh Đắk Nông cho biết, tổng chi phí xây lắp của dự án này là gần 2,9 tỷ đồng.

Tường trường học đổ sập, vỡ toác suốt 6 tháng chưa được khắc phục - 1
Hiện trường vụ sập công trình cách đây 6 tháng

Vào tháng 5/2019, công trình đã được thanh toán khối lượng lần thứ nhất, với kinh phí 1,2 tỷ đồng. Đến tháng 4/2020, công trình này tiếp tục được thanh toán lần thứ 2, với hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó Dân trí đã đưa tin, sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Đắk Mil đã thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định nguyên nhân.

Qua đó xác định, để xảy ra vụ tường bao tiền tỷ đổ sập là do chiều cao kè chắn đất cao hơn chiều cao thiết kế, khi thi công lại không thay đổi kết cấu công trình. Việc này đã làm ảnh hưởng tới khả năng chịu lực của kè chắn đất, dẫn đến sự cố trên.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn xác định, trường THPT Quang Trung có khuôn viên rộng, khi trời mưa lớn, lượng nước nhiều, các rãnh thoát nước có đoạn làm tấm đan bị bịt kín nên không thoát nước kịp.

UBND huyện Đắk Mil đã ban hành quyết định xử phạt 3 công ty có liên quan đến sự cố sập công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung" với tổng số tiền phạt là 135 triệu đồng.