1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tượng đài Thánh Gióng vẫn “lem luốc” do chưa bàn giao?

(Dân trí) - Thân Tượng đài Thánh Gióng bị bôi bẩn, vẽ bậy rất phản cảm cùng với việc hàng chục cây Tùng la hán được các doanh nhân thành đạt cung tiến đang bị héo đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày khánh thành Công trình Tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Đá Chồng (Sóc Sơn - Hà Nội), đến thời điểm này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đơn vị chủ đầu tư công trình vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để bàn giao công trình cho UBND huyện Sóc Sơn quản lý, dù các cơ quan chức năng UBND thành phố Hà Nội đã nhiều lần có văn bản đề nghị sớm tiến hành bàn giao công trình này.
 
Tượng đài Thánh Gióng vẫn “lem luốc” do chưa bàn giao? - 1
Những vết sơn đã được tẩy rửa nhưng vết khắc trên thân tượng đài Thánh Gióng vẫn chưa xử lý được (Ảnh: Q.Đ)
 
Loay hoay trong việc khắc phục
 
Ngay sau khi Dân trí đăng bài Tượng đài Thánh Gióng bị vẽ bậy, cây doanh nhân bị chết héo”, đến nay, tại khu vực tượng đài Thánh Gióng, một số hậu quả của những hành vi thiếu ý thức của khách thăm quan đã được khắc phục. Tuy nhiên, việc tẩy sạch, bảo vệ tượng đài và khôi phục cây doanh nhân chết héo vẫn còn có sự loay hoay trong phối hợp giải quyết giữa Ban quản lý và UBND huyện Sóc Sơn.
 
Tượng đài Thánh Gióng vẫn “lem luốc” do chưa bàn giao? - 2
Những dòng chữ bôi vẽ bằng bút xóa trên phiến đá đã được tẩy sạch. (Ảnh: A.T)
 
Hiện, Ban quản lý chưa thể làm sạch những vết khắc trên thân tượng được đúc bằng đồng nguyên chất, chỉ những điểm bị bôi vẽ bẩn bằng sơn, bút xóa trắng đã được làm sạch.
 
Để cảnh báo du khách, Ban quản lý công trình đã cho đặt một tấm biển cấm trèo lên bệ tượng, cấm kẻ vẽ lên khu vực xung quanh tượng, thế nhưng nhiều người đã tranh thủ sự không có mặt của nhân viên quản lý vẫn thản nhiên thả tiền lẻ vương vãi, kẹp tiền vào khe bệ tượng, xoa thân tượng lấy may, thậm chí còn trèo lên cả bệ thân tượng để ngó nghiêng, sờ nắn...
 
Tượng đài Thánh Gióng vẫn “lem luốc” do chưa bàn giao? - 3
Dù đã có biển cảnh báo nhưng du khách vẫn cho người trèo lên chơi, xoa sờ vào thân tượng đài (Ảnh: Q.Đ)
 
Tại khu vực vườn cây doanh nhân, hiện tượng nhiều cây Tùng la hán đang chết héo vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh. Một số cây được ủ cát dưới phần gốc để giữ ẩm nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình hình, vẫn chết khô.
 
Đáng chú ý là dù đã có thùng đựng rác lưu động đặt tại khu vực tượng đài nhưng ngay tại tấm biển “Công trình kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” vẫn có rất nhiều các loại rác, túi nilon vứt bừa bãi trông rất phản cảm.
 
Gặp vướng mắc vì công trình chưa được bàn giao
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Hữu - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Dân trí, huyện đã chỉ đạo cho các ban, ngành liên quan nhanh chóng khắc phục những “di chứng” do những người thiếu ý thức viết, vẽ bậy lên thân tượng đài.
 
Ông Trần Văn Hữu cho biết: “Việc để những cây doanh nhân chết héo như vậy gây ra những phản cảm với du khách do đây là những cây quý được các doanh nhân cung tiến làm đẹp cho tượng đài vào đúng những thời khắc khánh thành tượng đài...  Phần chăm sóc và bảo quản vườn cây hiện nay vẫn chịu sự quản lý trực tiếp từ phía ban dự án tượng đài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.
 
Tượng đài Thánh Gióng vẫn “lem luốc” do chưa bàn giao? - 4
Cây Doanh nhân cung tiến trồng tại khu vực tượng đài vẫn bị chết héo dù đã được ủ cát (Ảnh: A.T)
 
Ngay sau khi phát hiện tình trạng viết vẽ bậy lên tượng đài cũng như việc hàng chục cây doanh nhân chết héo, UBND huyện Sóc Sơn đã họp bàn và bố trí thêm lực lượng để bảo vệ khu vực tượng đài. Theo đó, đã sử dụng loa phát thanh tuyên truyền tới người dân và du khách có ý thức giữ gìn tượng đài.
 
Ông Hữu cho rằng, trên phương diện quản lý hành chính, huyện vẫn chịu trách nhiệm quản lý chung tất cả các công trình nằm trên địa bàn. Về công trình tượng đài Thánh Gióng thì cho đến thời điểm này UBND huyện Sóc Sơn vẫn chưa được tiếp nhận quản lý công trình bởi đơn vị chủ đầu tư xây dựng là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa tiến hành làm các thủ bàn giao.
 
Tượng đài Thánh Gióng vẫn “lem luốc” do chưa bàn giao? - 5
Rác bừa bãi trước tấm biển ghi " Công trình kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" (Ảnh: A.T)
 
Theo lời ông Hữu, sau này, khi được bàn giao quản lý công trình tượng đài Thánh Gióng, huyện Sóc Sơn sẽ có những quy chế cụ thể, rõ ràng để bảo vệ tượng đài chặt chẽ hơn.
 
Văn phòng Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt nam cho biết, việc tượng đài bị bôi vẽ bẩn và cây doanh nhân bị chết héo, Giáo hội cũng đã yêu cầu Ban quản lý tượng đài phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục, đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục theo quy định để bàn giao lại công trình cho thành phố Hà Nội quản lý sử dụng trong thời gian tới.
 
Theo dự kiến được công bố từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì việc bàn giao công trình Tượng đài Thánh Gióng sẽ được tiến hành trước quý III của năm nay.
 
Quốc Đô - Anh Thế