Hà Nội:

Tưng bừng ngày hội tòng quân 2006

(Dân trí) - Sáng nay (15/2), hoà trong không khí tưng bừng của cả nước, toàn bộ các quận, huyện Hà Nội đã đồng loạt làm lễ giao nhận quân đợt I năm 2006. Ghi nhanh của Dân trí, không khí ngày hội tòng quân tại Hà Nội rất trang trọng, đúng nghi thức, tiết kiệm và an toàn.

Đúng 7h00, chúng tôi có mặt tại trước cửa Công viên Thống Nhất, nơi quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ giao nhận quân đợt I/2006. Toàn bộ 186 tân binh mới có mặt đầy đủ cùng với người thân của mình.

Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng cho biết, số tân binh nhập ngũ năm nay có tuổi đời rất trẻ, trong đó độ tuổi từ 18 – 21 chiếm 81,1%, độ tuổi từ 22 – 24 chiếm 18,9%. Tuy nhiên, một nét mới của đợt giao nhận quân năm nay là trình độ văn hoá, sức khoẻ của các tân binh cao hơn so với năm trước.

Không khí của buổi giao nhận quân năm nay của quận Hai Bà Trưng rất trang trọng, ngắn gọn nhưng đầy đủ mọi thủ tục. Nhiều vị cha mẹ có con nhập ngũ tại buổi lễ mỗi người một nét, một trạng thái song nhìn chung tâm lý đều rất phấn khởi.

Trao đổi với Dân trí, trung tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chỉ huy quân lực, Ban Chỉ huy quân sự Quận Hai Bà Trưng cho biết: để có được số lượng tân binh giao nhận ngày hôm nay, Ban Chỉ huy quân sự quận đã phải triển khai công tác tuyển quân, khám sơ tuyển sức khoẻ và trình độ chính trị ngay từ tháng 10/2005. Nhìn chung sức khoẻ của các tân binh đợt này rất tốt. Toàn bộ số tân binh này sẽ đóng quân tại Lữ đoàn 673, Quân đoàn 2 nằm ở tỉnh Bắc Giang.

Cũng trong buổi sáng nay, tại huyện Thanh Trì, lễ giao nhận quân đợt I năm nay cũng diễn trong không khí trang trọng và sôi nổi. Toàn bộ tân binh cùng người thân đều có mặt từ lúc 7h00.

Đồng chí Trần Đình Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ quân sự, Chỉ huy phó Chính trị, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì cho biết, trong tổng số 149 tân binh lên đường nhập ngũ năm nay có trình độ văn hoá hết phổ thông trung học chiếm hơn  60%, sức khoẻ loại I là 63%, trong đó tỉ lệ đoàn viên là 130 người, thanh niên là 20 người. Đặc biệt, 100% cơ sở đều đã tổ chức gặp mặt các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Được biết, từ ngày 13/2 vừa qua, lễ giao quân đã được tổ chức tưng bừng tại nhiều địa phương trên cả nước như: Hải Phòng, Hưng Yên, Hoà Bình, Tuyên Quang, Khánh Hoà, Đăk Lăk... Đây cũng là năm đầu tiên cả nước thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung. Theo đó, cấp tỉnh thực hiện giao quân làm 2 đợt, cấp huyện giảm còn 1 đợt và thời hạn tại ngũ của hạ sỹ quan, binh sỹ chỉ còn 18 tháng.

Mạnh Hùng - Mạnh Cường