1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Từ tháng 3/2006 sẽ thiếu điện trầm trọng

Kết quả tính toán mới đây của cơ quan chức năng gửi lên Chính phủ cho thấy: ngay cả khi các nhà máy điện hiện đang xây dựng, được đưa vào vận hành theo đúng tiến độ thì trong 5 năm tới (2006-2010) nước ta vẫn thiếu hụt điện năng rất lớn.

Trong năm 2006 hệ thống điện của nước ta sẽ thiếu hụt điện năng chủ yếu vào các giờ cao điểm, tập trung nhiều nhất vào các tháng 3, 4, 5, 6 (thời điểm mực nước hồ Hòa Bình ở mức thấp) và mức độ thiếu hụt lớn nhất là vào tháng 5, với mức độ thiếu hụt từ 262 triệu kWh đến 399 tỷ kWh.

 

Các năm 2007-2009 tình hình thiếu hụt sẽ trầm trọng hơn và gần như xảy ra trong tất cả các tháng của năm và có năm thiếu hụt lên đến hơn 1,86 tỷ kWh/tháng. Như vậy, bình quân 1 ngày sẽ bị thiếu hụt 60 triệu kWh (tương đương với 70% nhu cầu của toàn miền Bắc). Thậm chí, trong trường hợp tần suất thủy điện đạt 75%, lượng điện năng thiếu hụt sẽ lên 10,3 tỷ kWh vào năm 2009.

 

Theo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), do một số bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ cắt giảm hàng loạt các nhà máy điện có tổng công suất 2.150MW so với đề nghị trước đây của EVN; tốc độ phát triển kinh tế của ta đạt mức khá cao; nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước sử dụng lượng điện lớn đã và sắp đi vào hoạt động... nên đã dẫn đến nguy cơ thiếu điện nói trên. Với nhu cầu điện tăng rất nhanh thời gian còn lại quá ngắn và yêu cầu lượng vốn lớn, việc khắc phục thiếu điện sẽ hết sức khó khăn.

 

Được biết, Bộ Công nghiệp và EVN đang có phương án giải quyết nguy cơ nói trên.

 

Theo Sài Gòn giải phóng