1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Tư nhân “thuê” tàu hỏa

17 tỉ đồng/năm - đó là số tiền mà Công ty TNHH quảng cáo EVA đã thuê một đoàn tàu tuyến TPHCM - Nha Trang. Trao đổi về sự kiện này, ngành đường sắt khẳng định việc “bán” đoàn tàu là đúng đắn và hiện đã “bán” một số toa tàu trên tuyến đường Hà Nội - Lào Cai.

Xung quanh việc doanh nghiệp tư nhân “thuê” tàu hỏa, ông Nguyễn Hải Ninh - giám đốc Công ty Eva và ông Đinh Văn Sang - phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã trao đổi như sau:

 

Ông Nguyễn Hải Ninh: Trên tàu sẽ có dịch vụ làm đẹp

 

Thưa ông, vì sao ông lại “thuê” tuyến  tàu lửa Sài Gòn - Nha Trang?

 

Thực tế chúng tôi hợp tác với ngành đường sắt để khai thác hành khách du lịch. Mục tiêu chính là xây dựng một đoàn tàu có chất lượng phục vụ hành khách tốt nhất.

 

Đoàn tàu của Công ty Eva sẽ khác gì với đoàn tàu của ngành đường sắt?

 

Chúng tôi đang trong quá trình thiết kế lại đoàn tàu về nội thất, trang thiết bị... Không những vậy, chúng tôi sẽ hết sức quan tâm đến các yêu cầu của khách. Trên tàu chúng tôi dự tính đưa ra các dịch vụ mới như cắt tóc, gội đầu, massage mặt...

 

Theo tôi, có những du khách sau chuyến đi nghỉ ngơi ở Nha Trang và khi về TPHCM có thể phải bắt tay ngay vào công việc, như vậy thì họ rất cần được trang điểm hoặc làm đẹp ngay trên tàu. Các dịch vụ này sẽ làm cho hành khách thật sự thoải mái sau một chuyến đi du lịch.

 

Với giá 17 tỉ đồng/năm và hoạt động trong bảy năm, ông đã tính đến hiệu quả?

 

Là doanh nghiệp là phải tính có lợi nhuận, tôi rất tin tưởng sẽ đạt hiệu quả cao. Với thời gian bảy năm, nếu đạt hiệu quả thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư.

 

Tư nhân “thuê” tàu hỏa  - 1
 Giám đốc Eva Nguyễn Hải Ninh với mẫu thiết kế cải tạo đoàn tàu khách Nha Trang.

 

Tại sao ông lại tính tới việc đầu tư vào khai thác tuyến đường sắt?

 

Tôi đã có thâm niên trong nghề kinh doanh du lịch  từ năm 1993 đến nay. Do đó, tôi thấy nhu cầu vận chuyển hành khách du lịch tuyến Sài Gòn - Nha Trang đang tăng cao mà chỉ có ngành đường sắt mới đáp ứng được.

 

Bao giờ đoàn tàu hoạt động, thưa ông?

 

Nhanh nhất là đến tháng 6/2006 chúng tôi đưa chuyến tàu đầu tiên vào hoạt động. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị cho việc hoán cải đoàn tàu, chuẩn bị các dịch vụ mới trên tàu từ khâu phục vụ đến bán vé...

 

Ông Đinh Văn Sang: Giá vé sẽ không cao hơn

 

Thưa ông, vì sao lại “nhượng” lại cho tư nhân tham gia khai thác tàu lửa?

 

Luật đường sắt mới ban hành cho phép các thành phần kinh tế tham gia cạnh tranh trong ngành đường sắt. Việc đưa doanh nghiệp Eva vào hoạt động nhằm tận dụng hiệu quả các toa xe và mở thêm một đoàn tàu mới chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang vào ban ngày, nghĩa là có thêm sản phẩm mới đưa vào phục vụ khách.

 

Hơn nữa, do cơ chế về giá vé ngành đường sắt còn cứng, trong khi tư nhân tham gia thì có thể điều chỉnh giá cao, thấp một cách linh hoạt tùy theo lượng khách đi nhiều hoặc ít.

 

Liệu vé có cao giá hơn giá hiện tại của ngành đường sắt?

 

Chúng tôi lập phương án khoán bán vé cho Công ty Eva với mức khoán không được cao hơn giá vé trần của ngành đường sắt.

 

Khác với việc khoán các toa tàu ở tuyến Hà Nội - Lào Cai, hành khách đi trên đoàn tàu còn có sự phân biệt các dịch vụ phục vụ giữa toa tàu của doanh nghiệp nhận khoán và toa tàu của ngành đường sắt. Còn ở tuyến Sài Gòn - Nha Trang, chúng tôi khoán cả đoàn tàu, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng phục vụ để cạnh tranh với đoàn tàu của ngành đường sắt.

 

Vì sao chỉ nhượng bảy năm mà không phải là năm năm hoặc mười năm?

 

Để xây dựng thương hiệu và thu hút lượng khách đi tàu đòi hỏi thời gian 5-7 năm, nên thời gian bán hành trình cho doanh nghiệp tư nhân khai thác bảy năm là hợp lý. Đó là thời gian đủ để họ còn hoàn vốn và có lãi.

  

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt VN - khẳng định, cho thuê là để ngành đường sắt học tập.

 

"Chúng tôi đã cho một số công ty du lịch thuê lại một số toa tàu trong tuyến Hà Nội - Lào Cai. Trong quá trình hợp tác với họ, chúng tôi thấy nhiều mặt được vì họ có giá cả kinh doanh tốt hơn, đảm bảo được lượng khách ổn định. Về các dịch vụ của họ cũng có nhiều điểm hơi khác mà chúng tôi phải học tư duy kinh doanh của họ.

 

Về giá vé sẽ do công ty thuê qui định, có thể cao hoặc thấp hơn giá vé của ngành đường sắt tùy theo dịch vụ của họ, nhưng tổng công ty cũng mong họ đưa ra mức giá vừa phải.

 

Họ phải tự chịu trách nhiệm về giá vé vì việc cho thuê cả đoàn tàu như hình thức bán buôn, Tổng Công ty sẽ không đưa ra qui định. Tuy nhiên, nếu giữa Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn và đơn vị thuê tàu có sự thỏa hiệp, nâng giá vé lên cao, Tổng Công ty sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý.

 

Hiện nay, Tổng Công ty đang khuyến khích các đơn vị khác thuê các chuyến tàu khách địa phương".

 

 

Theo Tuổi Trẻ