1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Từ nhà mẹ trở về, người phụ nữ bị nước lũ cuốn tử vong

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau khi rời nhà mẹ ruột để trở về nhà chồng, một phụ nữ ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị mất tích. Chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm mới phát hiện thi thể.

Chiều tối 3/4, ông Lê Ngọc Trình - Chủ tịch UBND xã Hải Định, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích do mưa lũ.

Nạn nhân là chị Lê Thị Diệu Q. (SN 1990, hiện trú ở xã Hải Định, huyện Hải Lăng).

Trước đó, vào sáng 2/4, nạn nhân đến nhà mẹ ruột ở thôn Thiện Đông, cùng xã Hải Định để thăm con. Đến 14h cùng ngày, chị Q. rời nhà mẹ ruột, trên đường trở về nhà chồng ở thôn Trung Đơn, thì bị mất tích, nghi do nước lũ cuốn.

Từ nhà mẹ trở về, người phụ nữ bị nước lũ cuốn tử vong - 1

Cánh đồng xã Hải Định bị ngập sâu trong nước lũ.

Nhận được tin báo từ người dân và gia đình, UBND xã Hải Định đã huy động lực lượng dân quân, công an xã tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến 12h30 ngày 3/4, lực lượng của xã Hải Định mới tìm thấy thi thể của chị Q. tại đê bao thuộc địa bàn thôn Trung Đơn, xã Hải Định, cách vị trí mất tích khoảng 1 km. Thời điểm mất tích, chị Q. di chuyển qua đoạn đường ngập nước lũ, có mưa to, gió lớn.

Hiện, thi thể của nạn nhân đã được đưa về thôn Thiện Đông để làm lễ an táng.

Những ngày qua, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ cực đoan, dị thường, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.