Đắk Lắk:

Từ cú "dí súng" lộ diện một đường dây cá độ bóng đá

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Từ quá trình điều tra người dí súng, đe dọa bắn một nam thanh niên, cơ quan chức năng phát hiện thêm các đối tượng nằm trong một đường dây cá độ bóng đá lớn.

Ngày 8/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về các hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Từ cú dí súng lộ diện một đường dây cá độ bóng đá - 1

Mâu thuẫn nên đối tượng rút súng dí vào đầu nam thanh niên 19 tuổi (Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp).

Các đối tượng này gồm: Phạm Công Thắng (26 tuổi, ngụ tại phường Thành Công), Phạm Trung Kiên (18 tuổi, ngụ tại phường Tân Lợi) và Trần Văn Sang (22 tuổi), Lê Viết Tài (20 tuổi), cùng ngụ tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 2/3, Trần Văn Sang, do có mâu thuẫn với Huỳnh Nhân (19 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận) từ trước, nên đã mang theo một khẩu súng rồi rủ Tài và Kiên điều khiển xe ô tô đến xã Hòa Thuận, tìm gặp Nhân để nói chuyện.

Từ cú dí súng lộ diện một đường dây cá độ bóng đá - 2

9 viên đạn thu giữ được tại nhà đối tượng (Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp).

Khi gặp Nhân, Sang rút súng ra dí vào đầu đối thủ, dọa bắn rồi cả nhóm bỏ về nhà. Tối cùng ngày, Sang đến nhà Thắng nhờ cất dùm khẩu súng, Thắng nhận lời.

Tiếp nhận tin báo, ngày 3/3, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma thuột đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Thắng. Tại đây, công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn cùng 9 viên đạn.

Sau khi gửi Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an tại TPHCM giám định, cơ quan chức năng nhận kết luận, 2 trong 3 khẩu súng thu được là súng quân dụng.

Từ cú dí súng lộ diện một đường dây cá độ bóng đá - 3

Đối tượng Trần Văn Sang tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định được đối tượng Tài, Kiên và Sang nằm trong đường dây cá độ bóng đá qua internet với số tiền giao dịch hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, xử lý theo quy định.