1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tự chế xe "siêu trường" chở các dầm cầu bê tông dài 40m

Dương Nguyên

(Dân trí) - Một doanh nghiệp và nhóm 6 tài xế tự chế xe chở dầm cầu dài gần 40m từ Nghệ An qua Hà Tĩnh. Quá trình vận chuyển, nhóm này bố trí 2 xe bán tải có gắn đèn ưu tiên dẫn đường, cắt đuôi.

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở thành phố Vinh, Nghệ An) và nhóm 6 tài xế của doanh nghiệp này với tổng số tiền 369 triệu đồng.

Nhóm 6 tài xế nói trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng.

Tự chế xe siêu trường chở các dầm cầu bê tông dài 40m - 1

Xe đầu kéo được bổ sung các khối đá để giữ thăng bằng trong quá trình vận chuyển dầm cầu dài gần 40m (Ảnh: Q.H.).

Cơ quan công an xác định doanh nghiệp và những tài xế này vi phạm các lỗi "Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép" và "Lắp đặt đèn ưu tiên không đúng quy định".

Cụ thể, trong hai ngày 6 và 7/3, Công ty TNHH Hòa Hiệp sử dụng 4 ô tô đầu kéo vận chuyển các dầm cầu từ trạm đúc bê tông tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An sang vị trí đang thi công cầu Hưng Đức (bắc qua sông Lam, nối Nghệ An - Hà Tĩnh) để thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam tại địa phận huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Tự chế xe siêu trường chở các dầm cầu bê tông dài 40m - 2

Xe bán tải có gắn đèn ưu tiên đi cùng để dẫn đường, khóa đuôi (Ảnh: Q.H.).

Các dầm cầu được vận chuyển có kích thước dài 38,2m, rộng 2,42m và cao 1,75m.

Các xe này lưu thông theo cung đường Quốc lộ 46A - Quốc lộ 1A đường tránh thành phố Vinh - Tỉnh lộ 542C (địa bàn tỉnh Nghệ An) sang Tỉnh lộ 552 - Quốc lộ 15A - Quốc lộ 8A vào đường công vụ để đến điểm thi công cầu Hưng Đức.

Việc vận chuyển được thực hiện theo hình thức đặt một đầu dầm cầu gác lên phía sau của ô tô đầu kéo, đầu còn lại đặt lên một điểm nối tự chế gắn vào trước ô tô đầu kéo khác đi phía sau.

Doanh nghiệp còn bố trí 2 xe ô tô bán tải đi phía trước và phía sau của xe chở dầm cầu. Hai xe này có gắn đèn ưu tiên để dẫn đường, khóa đuôi.

Tự chế xe siêu trường chở các dầm cầu bê tông dài 40m - 3

Cảnh sát làm việc với những người liên quan vụ việc (Ảnh: C.A.).

Để tránh việc kiểm soát, xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng, công ty bố trí vận chuyển dầm cầu vào khung giờ buổi trưa. Trước khi thực hiện, doanh nghiệp còn phân công người đi trước tiền trạm, khi không thấy lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ mới ra tín hiệu để các xe xuất phát.

Ngoài xử phạt hành chính, Công an huyện Đức Thọ còn lập biên bản, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với các xe mà Công ty TNHH Hòa Hiệp dùng để vận chuyển dầm cầu.