1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

"Truy" trách nhiệm biên phòng, chính quyền vùng biên nạn nhập cảnh "lậu"

An Nhiên

(Dân trí) - Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, kỳ họp 21, HĐND chiều nay (8/12), các đại biểu đã "truy" Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND TP Móng Cái về vấn đề nhập cảnh trái phép.

Truy trách nhiệm biên phòng, chính quyền vùng biên nạn nhập cảnh lậu - 1

Đại biểu "truy" vấn đề nhập cảnh trái phép qua biên giới (ảnh CTV)

Đại biểu Trần Thị Thiêm (huyện Hải Hà) chất vấn, mặc dù tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm soát phòng chống, dịch bệnh Covid-19 từ biên giới, song tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn còn diễn ra, lực lượng chức năng cũng đã phải xử lý một số đối tượng. Đại biểu đề nghị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết những khó khăn, bất cập và các giải pháp của lực lượng biên phòng trong việc kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ nhập cảnh trái phép qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở trên đất liền và trên biển để làm tốt công tác chống dịch.

Trả lời nội dung này, Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Quảng Ninh là tỉnh có đường biên giới trên bộ dài hơn 118km và 191km đường biên giới trên biển tiếp giáp với Trung Quốc, có nhiều đường mòn, lối mở… Trong khi đó phương tiện, lực lượng bộ đội biên phòng lại mỏng, nên công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép thời gian qua gặp không ít khó khăn.

Đặc biệt, thời gian gần đây, tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động vẫn xảy ra, gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Truy trách nhiệm biên phòng, chính quyền vùng biên nạn nhập cảnh lậu - 2

Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời chất vấn

Theo Đại tá Quân, để bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, chặn đứng dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã sớm thành lập 92 chốt cố định và 7 tổ cơ động với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên các tuyến biên giới trọng điểm của tỉnh. Nhờ đó, kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn đại dịch trên.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực đường mòn, lối mở và khu vực cửa khẩu để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Thực hiện tốt việc trao đổi, thông báo với các lực lượng chức năng Trung Quốc và trong nước về tình hình xuất nhập cảnh, quản lý khu vực biên giới. Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước, các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh, để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là không được có tâm lý chủ quan trước những diễn biến của dịch bệnh.

Đại biểu Lài Thị Hiền (huyện Bình Liêu) cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP Móng Cái  cho biết về công tác phối hợp giữa UBND thành phố với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công tác kiểm soát xuất nhập khẩu qua cửa khẩu và biên giới, ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép, nhằm kiểm soát tốt bệnh dịch; những khó khăn, bất cập và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Truy trách nhiệm biên phòng, chính quyền vùng biên nạn nhập cảnh lậu - 3

Người nhập cảnh trái phép cũng  là nguồn có nguy cơ lây lan Covid-19 cho cộng động nếu không thực hiện nghiêm việc cách ly y tế (ảnh CTV)

Trả lời câu hỏi, ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết, là địa phương thuộc "tuyến đầu của tuyến đầu" trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, ngay từ những ngày đầu đại dịch bùng phát, thành phố đã ngay lập tức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch,  thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch; đồng thời thiết lập 3 phòng tuyến chống dịch, gồm: Tuyến biên giới do lực lượng biên phòng là nòng cốt; tuyến bên trong là lực lượng liên ngành, chủ chốt là lực lượng quân sự; tuyến chốt chặn, kiểm soát ra vào thành phố tại Km15.

Hiện nay, trên toàn địa bàn thành phố vẫn đang duy trì hoạt động của 48 chốt biên phòng, 2 chốt liên ngành tại phường Hải Yên và xã Bắc Sơn (340 người tham gia), kiểm soát 24/24h, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới qua các đường mòn lối mở; duy trì 105 tổ tự quản tại các khu dân cư, tuyệt đối không hề có tâm lý lơ là chủ quan trong phòng, chống dịch.

Cũng theo ông Hồ Quang Huy, nhằm đảm bảo loại trừ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ngay từ cửa ngõ và sẵn sàng cả kịch bản ứng phó nếu phát hiện có ca dương tính tại cửa khẩu mà không làm gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tại các cửa khẩu, lối mở song phương, thành phố đã tập trung vào một số biện pháp, như: Kiểm soát chặt chẽ lái xe Trung Quốc trung chuyển hàng hóa nhập cảnh và lái xe trung chuyển từ thành phố xuất cảnh; theo dõi tình trạng sức khỏe của công nhân; thường xuyên khử trùng bãi kiểm hàng hóa và phương tiện nhập cảnh.

Đồng thời, cũng nỗ lực kiểm soát và cách ly công dân nhập cảnh về nước, các trường hợp phía bạn trao trả, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh theo phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng quy trình cách ly chặt chẽ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất các điểm cách ly...

Truy trách nhiệm biên phòng, chính quyền vùng biên nạn nhập cảnh lậu - 4

Trả lời chất vấn, ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho rằng, thành phố đã nỗ lực và đạt được kết tốt nhưng hiện cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh cũng được công khai; số điện thoại Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố được thông báo rộng rài để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ…

Tuy nhiên, ông Hồ Quang Huy cũng cho biết, TP Móng Cái đang phải đối mặt với một số khó khăn, như: người nhập cảnh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả chi phí cách ly, xét nghiệm, hiện thành phố đã và đang xã hội hóa nhưng cần cơ chế lâu dài cho vấn đề này.

Bên cạnh đó, việc bố trí vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch cho các cơ quan, đơn vị chức năng để đáp ứng được yêu cầu cao của công tác quan trọng này cũng rất cần thiết. Cùng với đó là việc hỗ trợ doanh nghiệp trong quy trình xét nghiệm Covid-19 trên bao bì hàng hóa đông lạnh nhập khẩu...