Truy tìm nguồn gốc quả lựu đạn nổ nát tay cháu bé 12 tuổi

(Dân trí) - Theo điều tra của công an, quả lựu đạn phát nổ trên tay cháu T. được người bạn nhặt tại bãi rác gần cảng Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An). Trong quả lựu đạn này có kíp mà không có thuốc nổ, có thể được dùng trong diễn tập quân sự.

Ngày 5/11, trao đổi với báo chí, Trung tá Lê Thanh Hải - Phó trưởng Công an phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) - cho biết, hiện cơ quan này đã có kết quả điều tra vụ việc nổ quả lựu đạn nhựa trên tay 2 cháu Lê Công T. (12 tuổi) và Trần Thùy L. (16 tuổi), trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh vào trưa 31/10 vừa qua.

Theo cơ quan điều tra, chiều 25/10, cháu Trần Anh Đức (11 tuổi, học lớp 6C, trường THCS Bến Thủy; bạn gần nhà với cháu T.) đi chơi tại khu vực đường tránh Vinh gần bờ sông Lam thì nhặt được quả lựu đạn, vỏ nhựa màu xanh ở lề đường. Cầm quả lựu đạn về nhà, Đức đưa ra chơi nhưng không có vấn đề gì.

Quả lựu đạn phát nổ trên tay cháu T. có màu xanh, bên trong không có thuốc nổ mà chỉ có kíp.
Quả lựu đạn phát nổ trên tay cháu T. có màu xanh, bên trong không có thuốc nổ mà chỉ có kíp.

Trưa 31/10, Lê Công T. (11 tuổi) sang nhà Đức chơi, thấy quả lựu đạn nên cầm xem và hỏi mượn về nhà chơi nhưng Đức không đồng ý. Khi ra về, T. lén cầm theo quả lựu đạn mà Đức không hay biết.

Trưa cùng ngày, khi đang ngồi ở gian nhà khách, T. lấy quả lựu đạn mở ra thì bất ngờ kíp phát nổ khiến T. bị nát mấy ngón ở bàn tay trái. Chị họ T. là T.T.L. ngồi gần đó bị các mảnh vỡ văng trúng, bị thương phần mềm.

Gian nhà khách nơi cháu T. cầm quả lựu đạn ra chơi và bị phát nổ.
Gian nhà khách nơi cháu T. cầm quả lựu đạn ra chơi và bị phát nổ.

Ông Sơn (ông ngoại T.) kể lại, khoảng 11h30 (ngày 31/11), T. mang một quả lựu đạn trở về nhà, khi được hỏi ở đâu ra thì cháu nói là nhặt được về làm mô hình đồ chơi. Ông Sơn cầm xem thì thấy đó là lựu đạn nhựa, phía trong có một kíp dài chừng 4 cm.

Theo cán bộ điều tra, sau vụ nổ quả lựu đạn này còn nguyên vỏ nhựa màu xanh, phía trong có cát, là loại có kíp nổ. Tại hiện trường lúc đó còn thu thêm một số mảnh giống như nhôm.

Cháu T. bị thương nặng, nát 1 số đốt ở các ngón trên bàn tay trái.
Cháu T. bị thương nặng, nát 1 số đốt ở các ngón trên bàn tay trái.

“Có thể khẳng định quả lựu đạn này không phải là đồ chơi bày bán ngoài thị trường, mà đây có thể là loại lựu đạn dùng để diễn tập. Nó có kíp nổ, cát phía trong, chỉ phát nổ khi tháo kíp...”, một cán bộ điều tra nói và cho biết phía bên quân đội cũng đang cùng với công an tìm hiểu nguồn gốc quả lựu đạn này, vì sao lại được cháu bé nhặt ở lề đường.

Hiện tại, cháu T. đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Quân y 108. Theo nguồn tin mà PV tìm hiểu được, cháu T. bị nát 1 số đốt trên các ngón ở bàn tay trái. Riêng cháu L. đã được cho về nhà, sức khỏe ổn định.

Nguyễn Duy