Hà Tĩnh:

Truy tìm chiếc xe gây “mưa đá” trên quốc lộ 1A

(Dân trí) - Một lượng lớn đá vôi, bột vôi phủ trắng kéo dài gần 2km trên Quốc lộ 1A đoạn từ xã Kỳ Tiến đến xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến người đi đường hết sức bức xúc và lo lắng trước nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Đá vôi, bột vôi bị rơi vãi từ một chiếc xe đầu kéo phủ trắng cả quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Kỳ Anh
Đá vôi, bột vôi bị rơi vãi từ một chiếc xe đầu kéo phủ trắng cả quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Kỳ Anh

Theo những người dân nơi đây, vào khoảng 15h30 ngày hôm nay (6/7) trên đoạn đường này bất ngờ xuất hiện số lượng lớn đá vôi, bột vôi rơi vãi khắp mặt đường kéo dài cả cây số.

Bà Nguyễn Thị Ba (trú tại xã Kỳ Đồng) cho hay: “Khoảng 15h30 khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà đi làm đồng thì phát hiện con đường phía trước nhà bị rải một lớp đá vôi phủ trắng kéo dài cả mấy cây số”.

“Có những viên đá vôi to bằng cả nắm tay, rồi bột vôi phủ trắng. Mỗi lần có xe cộ chạy qua, bụi vôi lại bay mù mịt, hết sức nguy hiểm cho người tham gia giao thông” - bà Ba lo lắng.


Có những hòn đá to bằng nắm tay rải rác trên mặt đường

Có những hòn đá to bằng nắm tay rải rác trên mặt đường

Còn ông Nguyễn Văn Sơn (xã Kỳ Đồng) thì cho biết, đá vôi rơi từ một chiếc xe đầu kéo.

“Lúc đó tôi ngồi ở trong nhà thấy một chiếc xe đầu kéo chở đá vôi. Khi đi qua đoạn Kỳ Đồng thì vật liệu trên xe bị rơi vãi rất nhiều xuống đường. Xe này mang biển số tỉnh Nghệ An (BKS 37). Tôi định lấy điện thoại ra ghi lại nhưng không kịp”, ông Sơn cho biết.

Ghi nhận của PV, khoảng 2km quốc lộ 1A kéo dài từ xã Kỳ Tiến đến xã Kỳ Đồng đã bị phủ kín bởi đá vôi, bột vôi. Có những viên đá to bằng nắm tay hết sức nguy hiểm cho người đi đường. Hoặc mỗi lần có các phương tiện đi ngang qua là bụi bay mịt mù.


Người dân phải nhặt những cục đá to để tránh nguy hiểm cho người đi đường

Người dân phải nhặt những cục đá to để tránh nguy hiểm cho người đi đường

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Ngọc Hiến, Đội trưởng đội CSGT phía Nam – Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ cho lực lượng kiểm tra để truy tìm chiếc xe gây ra sự việc trên.

“Việc xe chở vật liệu rơi vãi như thế là rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và có phương án xử lý sự việc, nếu phát hiện ra phương tiện để gây ra sự việc trên sẽ xử lý nghiêm”, Trung tá Lê Ngọc Hiến cho biết.

Xuân Sinh