1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

"Truy" Giám đốc Sở TN&MT trách nhiệm trong vụ chôn thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chôn lấp thuốc trừ sâu cực kỳ nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận tại Cty CP Nicotex Thanh Thái, trong kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa, chỉ có vẻn vẹn 4 ý kiến chất vấn đại diện Sở TN&MT.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2327/Dan-bao-vay-to-cao-cong-ty-chon-giau-thuoc-tru-sau.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Dân bao vây, tố cáo công ty chôn giấu thuốc trừ sâu </b></a>

Sáng ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI diễn ra phiên chất vấn vị lãnh đạo cao nhất của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa - ông Vũ Đình Xinh - Giám đốc Sở TN&MT.

Núi chất thải đã được đào lên.
"Núi" chất thải đã được đào lên.

Trước khi phiên chất vất diễn ra, dư luận mong mỏi vụ việc sẽ được “hâm nóng”, được “mổ xẻ” ngay tại kỳ họp. Tuy nhiên, những kỳ vọng của dư luận và trên hết là của hàng nghìn người dân nằm trong vùng ảnh hưởng chưa được đáp lại khi chỉ có bốn ý kiến của các đại biểu tham gia chất vấn xung quanh vấn đề này. Và vấn đề trách nhiệm của những đơn vị liên quan chưa được làm sáng tỏ.

Đại biểu Dương Thị Lan đặt câu hỏi trách nhiệm lớn như vậy thuộc về ai?
Đại biểu Dương Thị Lan đặt câu hỏi trách nhiệm lớn như vậy thuộc về ai?

Mở đầu phiên chất vấn, ông Vũ Đình Xinh nêu báo cáo về vụ việc Cty Thanh Thái chôn thuốc trừ sâu, gây ảnh hưởng đến môi trường, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường. Hiện nay, đoàn tiến hành khai quật và các chuyên gia của Sở TN&MT vẫn đang cố gắng để hoàn thành tiến độ trong thời gian sớm nhất. Phấn đấu đến ngày 31/12 tới sẽ hoàn thành việc khai quật và xử lý xong môi trường tại đây.

Báo cáo còn nêu, theo lời khai của các đời giám đốc Cty Thanh Thái thì chỉ có hơn 100 tấn chất thải nguy hại được chôn. Tuy nhiên, đến nay đã khai quật được 43 tấn chất thải nguy hại, chưa kể 500 tấn bùn đất bị nhiễm độc được đưa lên từ các hố chôn này.

Tại phiên chất vấn, có rất nhiều câu hỏi của các đại biểu đặt ra cho người đứng đầu Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm thuộc về ai? hướng xử lý?...

Đại biểu Dương Thị Lan (huyện Cẩm Thủy) hỏi: Cty Thanh Thái chôn thuốc bảo vệ thực vật dưới đất làm ô nhiễm môi trường trong nhiều năm như vậy, tại sao Sở TN&MT đã nhiều lần kiểm tra mà không phát hiện? trách nhiệm lớn như vậy thuộc về ai? Đến nay Sở TN&MT đã làm được những gì để tham mưu cho UBND tỉnh sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây?

“Việc Cty Thanh Thái chôn thuốc bảo vệ thực vật nhiều năm dưới đất mà Sở TN&MT không biết là do trước kia đất của công ty này thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng nên không thể tiến hành kiểm tra được. Khi chuyển đổi cố phần cho về Cty Thanh Thái, Sở cũng đã nhiều lần đến kiểm tra. Tuy nhiên không phát hiện được là do công ty cố tình giấu và cũng không có ai báo cho biết sự việc trên”, ông Vũ Đình Xinh trả lời.

Đại biểu Nguyễn Văn Hùng nêu câu hỏi: Đến nay, hướng xử lý môi trường tại Cty Thanh Thái đang được triển khai như thế nào? Khi xử lý xong ô nhiễm tại đây, có phương án gì để đảm bảo sức khỏe cho người dân khi họ đang rất lo lắng về bị ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt?

“Sự việc lớn như vậy, Tại sao quá trình khắc phục ô nhiễm môi trường tại Cty Thanh Thái lại diễn ra chậm tiến độ như vậy? Trách nhiệm thuộc về ai? Trách nhiệm của Sở TN&MT đến đâu trong sự việc này?" - đại biểu Lê Nhân Đồng hỏi.

Đáp lại những câu hỏi trên, người đại diện ngành tài nguyên môi trường Thanh Hóa cho biết: Số lượng thuốc bảo vệ thực vật mà các đời giám đốc của công ty khai nhận trước cơ quan công an chỉ là số nhỏ. Nhưng khi đoàn khai quật lên thì có đến hàng trăm tấn thuốc sâu nguy hại được chôn dưới đất với nhiều hố chôn khác nhau. Hiện nay, mới chỉ khai quật hoàn thành được 3 điểm chôn lấp, còn lại 2 điểm nữa vẫn đang tiến hành khai quật. Kinh phí khai quật, vẩn chuyển chất thải từ công ty đi tiêu hủy là rất lớn.

Liên quan đến câu hỏi trách nhiệm trong vụ việc này, ông Xinh cho rằng, trước hết phải khẳng định giám đốc Cty Thanh Thái qua các thời kỳ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chính quyền, nhân dân. Sở TN&MT cũng có một phần trách nhiệm của mình trong đó.

Trước hàng trăm đại biểu, ông Xinh thể hiện quyết tâm sẽ xử lý dứt điểm vụ việc trong năm nay? Với việc thực hiện những giải pháp triệt để như: khai quật đến đâu, vẩn chuyển đi xử lý luôn đến đó. Sau khi khai quật xong sẽ xây dựng phương án xử lý triệt để môi trường tại công ty và vùng lân cận để người dân không còn bị ảnh hưởng, sớm ổn định đời sống.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Cẩm Thủy và Yên Định cũng đã tham gia ý kiến của mình. Các ý kiến đều đồng tình với phương án khắc phục môi trường đang được triển khai tại đây. Ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết: “Sau khi nhân dân tố giác Cty Thanh Thái có chôn thuốc BVTV dưới lòng đất, huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT về nắm bắt tình hình, và điều tra làm rõ. Sau đó báo cáo lên Sở TN&MT để phối hợp làm rõ. Lãnh đạo, các cấp ban ngành huyện cũng đã thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc làm rõ trách nhiệm của mình và kiểm điểm những người có liên quan”.

Đại biểu Nguyễn Văn Hùng nêu câu hỏi về phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Đại biểu Nguyễn Văn Hùng nêu câu hỏi về phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Về phía huyện Yên Định, bà Ngô Thị Hoa - Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho rằng, Cty Thanh Thái không nằm trên địa bàn của huyện nên không hề biết những sự việc diễn ra trước đó. Khi có sự tố giác của nhân dân và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, huyện cũng đã chỉ đạo sát sao để phối hợp sớm làm rõ.

Kết thúc phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa - ông Mai Văn Ninh - đề nghị các cơ quan ban ngành có liên quan khẩn trương hơn nữa việc xử lý chất thải nguy hại tại Cty Thanh Thái. Bên cạnh đó còn đề nghị cơ quan Công an sớm hoàn tất hồ sơ, nếu đủ chứng cứ phải tiến hành khởi tố vụ án để lấy lại lòng tin trong nhân dân.

Thái Bá - Duy Tuyên