Nghệ An:

Truy điệu 7 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Sáng 18/10, hàng ngàn người dân cùng các cấp chính quyền từ huyện, xã đến xóm đã làm lễ truy điệu cho 7 ngư dân trên chiếc tàu NA 93584 TS của ông Hồ Văn Thắm (SN 1963), trú xóm 5, xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) mất tích từ hôm 13/10.

Theo UBND huyện Quỳnh Lưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đơn vị trực tiếp phụ trách cứu hộ cứu nạn cho biết đến hôm nay đã 5 ngày không có tín hiệu gì mới, theo quy định sau 5 ngày không thông tin liên lạc được thì xem là đã tử nạn (mất tích), vì vậy huyện tiến hành làm lễ truy điệu 7 thuyền viên này. 

Ông Hồ Phúc Hợp, chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, ngay từ sáng sớm đã có mặt tại xã Quỳnh Nghĩa để làm lễ truy điệu theo phong tục của ngư dân: Lễ truy điệu trước biển chung cho 7 người để rước các linh hồn từ biển trở về, sau đó sẽ làm lễ riêng tại gia đình. 

Ông Hồ Phúc Hợp cho biết, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vẫn tiếp tục tìm kiếm để cứu được gì thì cứu. “Đây là một sự mất mát đáng tiếc, thay mặt chính quyền tôi xin gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân…”.  Huyện hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình có người chết 2 triệu đồng, xã hỗ trợ 500.000 đồng.

Trước đó ngày 13/10 tàu ông Thắm và ông Hồ Thắng (trú xóm 6 cùng xã) cùng ra khơi đánh bắt ở toạ độ 19,2 độ vĩ bắc và 106,5 độ kinh đông. Sau khi nhận được tin có áp thấp nhiệt đới, thì khoảng 12 giờ 30 phút cả hai ông cùng nhổ neo chạy về. Trên đường chạy về nơi trú ẩn, tàu ông Thắng chạy trước, tàu ông Thắm chạy sau. Đến 14 giờ cùng ngày (13/10) tàu ông Thắng đã mất hẳn liên lạc với tàu ông Thắm. Còn tàu ông Thắng mãi đến 24 giờ mới cập bờ. Ông Thắng đã báo cho đồn BP 148 Quỳnh Lưu cùng UBND xã Quỳnh Nghĩa tiếp tục liên lạc, tìm kiếm tàu ông Thắm nhưng không được.

Danh sách 7 người trên tàu NA 93584 TS:

1. Hồ Văn Thắm (SN 1963) - chủ tàu
2. Hồ Luyện (SN 1966) - máy trưởng
3. Tô Duy Ứng (SN 1960) - lao động
4. Phạm Hoàn (1984) - lao động
5. Trương Công Quyền (1979) - lao động
6. Hồ Văn Thông (1987) - lao động
7. Hồ Văn Thành (1989) - lao động


Nguyễn Duy - Đình Lộc