Quảng Bình:

Trượt chân rơi xuống hồ nước, 2 cháu nhỏ tử vong

(Dân trí) - Hai cháu nhỏ là anh em ruột rủ nhau ra hồ nước gần nhà chơi, không may trượt chân rơi xuống và bị đuối nước, khi phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn.

Chiều 17/3, UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Nạn nhân là 2 anh em ruột Trần Đức H. (SN 2010) và Trần Mạnh H. (SN 2013) đều là học sinh Trường Tiểu học số 2 xã Phong Hoá.

Trượt chân rơi xuống hồ nước, 2 cháu nhỏ tử vong - 1
Hồ nước nơi 2 cháu nhỏ đuối nước.

Vào khoảng 12h trưa cùng ngày, 2 cháu nhỏ rủ nhau ra một hồ nước gần nhà ông bà ngoại để chơi, không may trượt chân xuống hồ đuối nước, khi phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn.

Được biết, do hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ các cháu đi làm ăn tại TP Hồ Chí Minh, gửi các con cho ông bà nội chăm sóc.

Trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, các cháu lên nhà ông bà ngoại ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hoá chơi và xảy ra chuyện.

Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang lo hậu sự cho các cháu theo phong tục địa phương.

Đặng Tài