Trưởng phòng CSGT Hà Nội “vạch lỗi” các nhà thầu rào đường gây ùn tắc

(Dân trí) - “Khi thi công các nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động và trật tự ATGT ở 2 đầu đường. Nhưng đa phần các nhà thầu đều không làm được việc này, đèn quay cảnh báo cái có cái không, ánh sáng không đảm bảo, không có người cảnh giới giao thông 24/24h…” - trưởng phòng CSGT Hà Nội phản ánh.

Công nhân làm việc như kiểu “trêu tức” người đi đường

Mới đây tại Sở GTVT Hà Nội đã diễn ra cuộc họp nhằm “truy” nguyên nhân và tìm giải pháp tháo gỡ cho vấn nạn tắc đường kinh hoàng trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua.

Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Đường sắt – Đường bộ (Công an TP Hà Nội) thẳng thắn phê bình các nhà thầu khi tiến hành rào đường để thi công các công trình giao thông đã không tuân thủ các quy định về an toàn và trật tự ATGT ở 2 đầu đường.

Cụ thể: Hàng rào chắn tại các công trường mặc dù nhà thầu có lắp đèn quay cảnh báo, nhưng cái quay cái không, thậm chí có chỗ không lắp; không bố trí người đứng ở 2 đầu đường để cảnh giới, hướng dẫn giao thông 24/24h; ánh sáng tại vị trí rào đường không đảm bảo đủ độ sáng về ban đêm; những chỗ nhà thầu dỡ rào chắn ra nhưng hoàn trả lại mặt bằng, vẫn để gồ ghề gây mất an toàn và cũng là nguyên nhân gây ùn ứ giao thông.

img-2877-1442510158498

Phần lớn các rào chắn đường của các nhà thầu đều không tuân thủ về an toàn và trật tự ATGT ở 2 đầu đường

 

“Luật giao thông đường bộ quy định rất rõ, khi tiến hành thi công các nhà thầu phải đảm bảo an toàn và trật tự ATGT ở 2 đầu đường. Nhưng tôi thấy đa phần các nhà thầu đều chưa làm được; trong khi đó hợp đồng ký với chủ đầu tư, với thành phố đều có các hạng mục này nhưng không thấy ai làm. Tôi đề nghị với các đồng chí công an quận, công an phường nếu nhà thầu nào để xảy ra sập rào chắn, dỡ rào mà để đường gồ ghề gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng thì cần phải khởi tố vụ án và truy tố trước pháp luật đối với những người liên quan. Các nhà thầu thi công phải đặt vị trí mình là những người tham gia giao thông mới thấu hiệu được điều này” – Đại tá Thắng phản ánh.

Cũng theo Đại tá Thắng, một số dự án giao thông trên địa bàn TP Hà Nội, nhất là dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông tiến độ thi công quá chậm, nhưng vẫn cứ cố tình “ôm đường” của nhân dân. Theo quan sát, cả công trường lớn nhưng có những ngày chỉ vài công nhân “gõ cành cạch” trên công trường như kiểu “trêu tức” người đi đường đang vất vả vượt qua đoạn đường tắc bởi rào chắn.

“Tôi thường 6 giờ sáng ra khỏi nhà và 8 giờ tối mới quay về”

Trước thực trạng tắc đường như hiện nay tại Hà Nội, Đại tá Thắng cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân nên chủ động về mặt thời gian khi lưu thông trên đường để đảm bảo giờ giấc làm việc và học tập.

“Mọi người đừng lấy lý do muộn giờ làm là do tắc đường, chúng ta đừng đổ lỗi cho con đường, bản thân con đường không có tội. Tôi thường ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và quay về lúc 8h giờ tối. Để đến đây họp tôi cũng phải căn quá thời gian ra cho chủ động hơn, làm như vậy sẽ không bao giờ sợ muộn giờ làm, giờ học.

Tôi cũng đã đi qua tất cả các điểm ùn tắc, phức tạp nhất về giao thông trên địa bàn TP Hà Nội để nắm bắt tình hình. Tới đây, tôi đang có  kiến nghị với Sở GTVT là không cho xe buýt đi vào tuyến đường Cầu Giấy – Xuân Thủy vì chỗ này thường xuyên tắc. Có thể cho xe buýt đi vòng qua đường Hoàng Quốc Việt, làm như vậy cung đường trên mới bớt ùn ứ” – Đại tá Thắng cho biết thêm.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm, ngoài những nguyên nhân nói trên, vấn đề gia tăng dân số và phương tiện cá nhân cũng chính là “thủ phạm” gây lên cảnh tắc đường như “cơm bữa” tại Hà Nội. Hiện TP Hà Nội có khoảng 7 triệu dân, đó là chưa kể số người ở các tỉnh về đây học tập, công tác và khách vãng lai; cộng thêm bình quân mỗi tháng có khoảng 4.000 xe ô tô, 15.000 xe máy (có tháng lên tới 18.000 xe máy) đăng ký tại phòng CSGT Hà Nội. Những vấn đề này đang làm cho giao thông ở Thủ đô Hà Nội trở lên rất căng thẳng.

Nguyễn Dương