Trường hợp thứ 6 tử vong sau khi tiêm vắc xin

(Dân trí) - Ngày 4/6, cháu Nguyễn Ngọc Thảo, 7 ngày tuổi, ở Hoà Bình đã tử vong sau khi tiêm văcxin phòng bệnh viêm gan B và lao. Đây là trường hợp thứ 6 chết sau tiêm phòng trong vài tháng qua.

Sáng hôm đó, cháu được bố đưa đến Trạm y tế phường Chăm Mát để tiêm phòng lao và viêm gan B. Thực hiện tiêm cho cháu là hai y tá Kim Thị Tem và Bạch Thị Liên, vắc xin dùng tiêm cho cháu Thảo là vắc xin nội do Công ty sinh phẩm số 1 sản xuất.

 

Khi trở về, cháu tỏ ra mệt mỏi bất thường. Đến chiều tối cháu Thảo sốt, quấy khóc, sau đó lả dần, tím tái.  Thấy con có biểu hiện bất thường, anh Nghĩa quay lại trạm Y tế xin giấy giới thiệu để đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, nhưng cháu đã tử vong trước khi được cấp cứu.

 

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hòa Bình cho biết; đã cử người xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xác minh sự việc ngay sau khi có tin báo nhưng chưa điều tra được nguyên nhân. 

 

Chiều 5/6, chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đã đến Hoà Bình để kết hợp với cán bộ chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Công an nguyên nhân của ca tử vong này. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận chính thức.

 

Hiện, hai cán bộ trạm Y tế phường Chăm Mát có liên quan đến trường hợp tử vong của cháu Thảo vẫn làm việc bình thường và đang phải làm bản tường trình sự việc.

 

Như vậy cháu Thảo là trường hợp thứ 6 trong vài tháng qua tử vong sau tiêm văcxin. Trong đó, các trường hợp ở Sơn La, TPHCM đã có kết luận là không phải do tiêm chủng. Các trường hợp còn lại ở Hà Tĩnh và Hà Tây vẫn chưa có kết quả điều tra nguyên nhân gây tử vong. 

Phạm Thanh