Kiên Giang:

Trưởng đài Phú Quốc thoát “án” cách chức nhờ có... huy chương!

(Dân trí) - Hôm 21/9, ông Lâm Minh Thành, Bí thư Huyện uỷ Phú Quốc xác nhận, huyện đã tiến hành xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, chính quyền đối với bà Nguyễn Ngọc Tuyết (SN 1969), Trưởng đài Truyền thanh – truyền hình huyện Phú Quốc.

Trước đó, qua kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ phát hiện từ năm 2012 đến tháng 6/2015, bà Tuyết chỉ đạo việc thu phí thông báo, nhắn tin nhưng không xuất hoá đơn với tổng số tiền gần 70 triệu đồng, không nộp ngân sách mà nhập quỹ riêng; Chi sai mục đích sử dụng và đưa vào quỹ riêng từ tiền thực hiện các chuyên mục gần 88 triệu đồng.

Về việc thanh toán tiền nhuận bút, tháng 9/2014 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định số 33 quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao mới. Trên cơ sở đó, bà Tuyết chỉ đạo xây dựng quy định cụ thể về mức chi trả tiền nhuận bút theo quyết định 33. Nhưng hàng tháng bà Tuyết chỉ đạo lập 2 danh sách, trong đó 1 danh sách thanh toán tiền nhuận bút theo quy định cũ cho cán bộ, viên chức cơ quan thực nhận; 1 danh sách thanh toán theo quyết định mới để quyết toán với tài chính để lấy tiền chênh lệch hơn 84 triệu đồng đưa vào quỹ riêng của cơ quan chi tiêu.


Trưởng Đài truyền thanh huyện Phú Quốc dính hàng loạt sai phạm, đáng ra bị cách chức nhưng vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát thanh nên tổ chức chỉ cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

Trưởng Đài truyền thanh huyện Phú Quốc "dính" hàng loạt sai phạm, đáng ra bị cách chức nhưng vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát thanh nên tổ chức chỉ cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

Không chỉ vậy, bà Tuyết còn ban hành quyết đinh tuyển dụng sớm hơn thời gian thực tế tuyển dụng 3 tháng và chậm ra quyết định cắt hợp đồng cho nghỉ việc đối với 4 viên chức so với thực tế nghỉ việc là 8 tháng để hưởng số tiền lương khống sai quy định hơn 29 triệu đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết còn chỉ đạo bộ phận tài chính lập hồ sơ khống thanh toán công tác phí, tiếp khách, sửa máy, xăng xe… để bỏ vào quỹ riêng cả 100 triệu đồng, thậm chí sử dụng kinh phí cơ quan từ nguồn ngân sách cấp để mua tivi sử dụng cho gia đình; có biểu hiện nhũng nhiễu nhận quà trong việc tuyển dụng viên chức của cơ quan.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ cho rằng, hình thức xử lý kỷ luật với những sai phạm của bà Tuyết là “cách chức”, tuy nhiên bà Tuyết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, được tặng huy chương vì sự nghiệp phát thanh, vì sự nghiệp báo chí… nên đề nghị giảm nhẹ còn hình thức kỷ luật “cảnh cáo”. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết bị cảnh cáo về mặt Đảng, chính quyền và vẫn giữ chức Trưởng đài.

Nhiều cán bộ công nhân viên của đài lo lắng sẽ khó làm việc khi vị trưởng đài “dính” nhiều sai phạm vẫn còn nắm quyền điều hành; trong khi những sai phạm của bà Tuyết đều do anh em cơ quan tố cáo.

Nguyễn Hành