Quảng Trị:

Trưởng công an xã đột quỵ sau khi giúp dân ứng phó với bão

(Dân trí) - Sau một ngày vật lộn giữa mưa lớn để hướng dẫn bà con di dời ra khỏi vùng bị ngập sâu, một cán bộ công an xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã bị đột quỵ và tử vong sau đó.

Ngày 20/9, người dân và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho anh Hồ Xuân Nguyên (38 tuổi), Trưởng Công an xã Thuận. Thông tin từ UBND xã Thuận cho hay, ngày 18/9, anh Nguyên cùng lực lượng công an của xã thực hiện tuần tra, bảo vệ tài sản và giúp dân chằng chéo nhà cửa ở khu vực bị ngập sâu do bão lũ. Đến 1 giờ sáng ngày 19/9, anh Nguyên bất tỉnh. Theo chẩn đoán của Trung tâm y tế xã Thuận, anh Nguyên tử vong do bị đột quỵ.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Hồ Xuân Nguyên
Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Hồ Xuân Nguyên

Anh Nguyên là thành viên của Ban Phòng chống lụt bão xã. Trong đợt phòng chống bão số 8 vừa qua, anh Nguyên rất tích cực hỗ trợ, cứu giúp bà con. Anh mất để lại vợ cùng 3 con nhỏ.

Vợ con anh Nguyên đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh 
Vợ con anh Nguyên đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh 

Ông Hồ Tà Côi, Chủ tịch UBND xã Thuận xác nhận: “Lúc 9 giờ sáng ngày 18/9, UBND xã phân công anh Nguyên mang theo 9 lít xăng và 10 cây đèn pin cùng anh em Công an viên ở các thôn Bản 1 Cũ, thôn Bản 7, thôn Úp Lỳ 1, Úp Lỳ 2 đi vào vùng “rốn” lũ. Khi trở về nhà do đuối sức nên dẫn đến sự việc trên. Hiện tại chúng tôi cùng với gia đình đang kết hợp để lo chuyện mai táng cho anh Nguyên”.

Đăng Đức