Nghệ An:

Trưởng công an phường bị "con nghiện" tấn công gãy tay

Hoàng Lam

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở làm việc, Võ Tá Sơn dùng đèn pin chích điện tấn công Trưởng Công an phường gây gãy tay.

Ngày 30/5, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - đã đến thăm, động viên Trung tá Nguyễn Sỹ Hải - Trưởng Công an phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An - hiện đang điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An.

Trung tá Nguyễn Sỹ Hải bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. 

Trưởng công an phường bị con nghiện tấn công gãy tay - 1

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm và động viên Trung tá Nguyễn Sỹ Hải đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Vương Linh).

Theo thông tin vụ việc, Võ Tá Sơn (SN 2000, trú tại khối 4, phường Nghi Hòa) là đối tượng nghiện ma túy, bị Tòa án Nhân dân thị xã Cửa Lò quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng bỏ trốn, không chấp hành quyết định của tòa án.

Ngày 27/5, Công an phường Nghi Hòa phát hiện Sơn đang có mặt tại địa bàn khối 1, phường Nghi Hòa nên yêu cầu về trụ sở công an phường để làm việc.

Sơn không chấp hành yêu cầu, chống cự quyết liệt, sử dụng đèn pin chích điện tấn công Trung tá Nguyễn Sỹ Hải và các thành viên tổ công tác.

Quá trình khống chế Võ Tá Sơn, Trưởng Công an phường Nghi Hòa bị gãy xương quay cánh tay phải. Mặc dù bị thương nhưng Trung tá Nguyễn Sỹ Hải đã cùng đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện Võ Tá Sơn đã được bàn giao cho cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Nghệ An để thi hành quyết định của tòa án theo đúng quy định của pháp luật.