1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Quảng Bình:

Trúng thầu nhờ xác nhận khống của Giám đốc BHXH huyện

(Dân trí) - Nếu không có tờ giấy xác nhận khống cán bộ công nhân viên đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) của ông Đặng Ngọc Nghinh - Giám đốc BHXH huyện Lệ Thủy, Công ty Linh Lân đã không đủ điều kiện trúng thầu công trình trường học hai tầng.

Thời gian gần đây, giới xây dựng huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) rò rỉ thông tin một doanh nghiệp trên địa bàn huyện gian thầu để trúng công trình trường học 2 tầng ở xã Sơn Thủy, với tổng vốn xây dựng 1,5 tỷ đồng.
 
Theo xác minh của PV Dân trí, doanh nghiệp được nói tới chính là Công ty TNHH XDTH Linh Lân (Công ty Linh Lân), có trụ sở tại xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy).
 
Công trình nhà lớp học 2 tầng của trường THCS Sơn Thủy được UBND huyện Lệ Thủy quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật vào tháng 3/2009, với tổng vốn đầu tư gần 1,8 tỷ đồng, trong đó hạng mục xây lắp có giá trị 1,5 tỷ đồng.
 
Sau khi nhận được quyết định do ông Võ Khắc Hòa - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy ký, UBND xã Sơn Thủy (chủ đầu tư) đã tổ chức đấu thầu và Công ty Linh Lân trúng thầu với giá 1,5 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn một liên danh dự thầu khác tới vài trăm triệu đồng.
 
Để có được bộ hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh nhằm “qua mắt” đơn vị giám sát, quản lý dự án, ông Võ Ngọc Hân - Giám đốc Công ty Linh Lân đã bằng cách nào đó xin được xác nhận đóng BHXH cho 8 cán bộ, công nhân viên mặc dù phần đông trong số này thực tế không có tên trong danh sách nhân sự của công ty.
 
Trao đổi với Dân trí quanh bản xác nhận khống đề ngày 2/5/2009 này, ông Đặng Ngọc Nghinh cho biết: “Hôm đó tôi chuẩn bị đi công tác xa, thấy anh Hân (ông Võ Ngọc Hân - PV) tới và đã làm việc với phòng chức năng nên tôi ký mà không kịp kiểm tra. Sau đó, tôi linh cảm có gian dối nên đã gọi điện về để xác minh lại thì thấy danh sách có nhiều tên, chức danh không đúng”.
 
Theo ông Nghinh, sau đó ông có nhận được điện thoại của một đơn vị dự thầu nói về việc gian thầu của Công ty Linh Lân và đã gọi điện đề nghị làm việc với công ty này để rút lại tờ xác nhận song ông Hân không hợp tác.
 
Hiện nay, công trình do Linh Lân xây dựng đã đến giai đoạn hoàn thiện. Đơn vị giám sát chưa tiến hành nghiệm thu, nên chưa rõ việc gian thầu này ảnh hưởng như thế nào tới chất lượng công trình.
 
Tuy nhiên, một điều đã rõ là tiến độ công trình bị chậm so với báo cáo kinh tế kỹ thuật mà UBND huyện Lệ Thủy phê duyệt (quý IV/2009 - PV). Và một hậu quả kinh tế khác xuất phát từ hành vi gian thầu, ký khống này là giá trúng thầu của Linh Lân cao hơn hẳn một liên danh dự thầu khác, khiến nguồn vốn kiên cố hóa trường học từ trái phiếu chính phủ bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
 
Mới đây, sau khi Dân trí có bài “Chi cục trưởng thuế tiếp tay cho doanh nghiệp ăn gian”, Cục thuế Quảng Bình đã xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Văn Thanh - nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Quảng Ninh, nay là Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán của Cục thuế Quảng Bình) vì đã ký xác nhận khống doanh thu của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng đã bị kiến nghị rút giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
 
Hồng Kỹ