Trục xuất tàu nước ngoài chở xăng lậu ra khỏi vùng biển Việt Nam

(Dân trí) - Sau một thời gian bị tạm giữ để điều tra, tàu vận tải Danai 8 (quốc tịch Thái Lan) cùng 14 thuyền viên trên tàu vừa bị trục xuất khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo đó, ngày 12/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành những thủ tục cần thiết và tiến hành trục xuất tàu vận tải xăng dầu nói trên cùng 14 thuyền viên (trong đó 13 người mang quốc tịch Thái Lan và một người mang quốc tịch Singapore) ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Lực lượng tuần tra chống buôn lậu trên biển Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tàu DANAI 8
Lực lượng tuần tra chống buôn lậu trên biển Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tàu DANAI 8

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 25/11, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, Biên đội tàu chống buôn lậu trên biển thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tàu vận tải xăng dầu Danai 8 có nhiều biểu hiệu khả nghi nên tiến hành tiếp cận và kiểm tra.

Khi kiểm tra tàu, thuyền trưởng Pongpituck Sutipong (quốc tịch Thái Lan) xuất trình giấy tờ liên quan cho thấy con tàu có tải trọng 2.100 tấn, trên tàu có tất cả 14 thuyền viên. Tuy nhiên, người này này không thể xuất trình những giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa tàu mình đang vận chuyển.

Sau một thời gian điều tra, tàu Danai 8 đã bị Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 35 triệu đồng, tịch thu toàn bộ 1,3 triệu lít xăng Ron 92 không rõ nguồn gốc, không xuất xứ hàng hóa, không nơi giao nhận để bán đấu giá sung công quỹ nhà nước.

Bảo An