Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Hàng trăm phương tiện, bao gồm cả máy bay trực thăng cứu hộ cứu nạn cùng hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chức năng đã tham gia buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng sáng 16/10.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô cấp quốc gia ở Đà Nẵng

Tham gia buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC & CHCN) quy mô cấp quốc gia do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức có lực lượng, phương tiện của Cục Cảnh sát PCCC & CHCN; Sư đoàn 372, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Quốc phòng, Công an các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cùng các ban, ngành chức năng liên quan tại Đà Nẵng.

Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng - 1

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chức năng tham gia diễn tập PCCC & CHCN quy mô cấp quốc gia vừa diễn ra tại Đà Nẵng sáng 16/9

Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng - 2
Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng - 3

Hàng trăm phương tiện, bao gồm máy bay trực thăng tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn với sụ cố cháy, nôt ở toà nhà cao tầng

Tình huống giả định diễn tập là tai nạn cháy, nổ xảy ra tại một nhà hàng nằm ở tầng 3 của toà nhà cao 33 tầng ngay cạnh cầu Sông Hàn.  Nguyên nhân do rò rỉ khí ga từ khớp nối giữa bếp nấu và đường ống dẫn khí của hệ thống cấp ga trung tâm.

Tình huống giả định là tai nạn cháy, nổ xảy ra tại khu tổ hợp trung tâm thương mại và chung cư cao tầng gần cầu Sông Hàn

Tình huống giả định là tai nạn cháy, nổ xảy ra tại khu tổ hợp trung tâm thương mại và chung cư cao tầng gần cầu Sông Hàn

Vụ cháy, nổ giả định khiến nhà hàng ở tầng 3 và một phần khu vực tầng 2 bị sập khi đang còn khoảng 300 người đang ở trong toà nhà. Mọi người tháo chạy theo các lối thoát hiểm xuống phía dưới và cả phía tầng thượng của toà nhà

Các lực lượng, phương tiện khẩn trương triển khai hành động theo các phương án cứu hộ, cứu nạn. Do tình huống giả định có diễn biến phức tạp, nên Bộ Công an đã điều động thêm lực lượng từ Thừa Thiên Huế, Quảng Nam vào phối hợp lực lượng Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn cùng các ban ngành chức năng ở Đà Nẵng dập lửa, cứu nạn. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã huy động máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm, cứu người bị nạn từ nóc toà nhà 33 tầng.

Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng - 5

Mọi người tháo chạy khỏi đám cháy

Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng - 6

Đưa người bị  ngạt khói, ngất xỉu đi sơ cấp cứu

Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng - 7
Sơ cấp cứu cho nạn nhân trước khi xe cứu thương đến đưa bệnh nhân vào bệnh viện điều trị
Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng - 8
Dùng xe cẩu để tiếp cận, cứu người thoát nạn
Trực thăng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng - 9
Trực thăng cứu hộ từ nóc toà nhà 33 tầng

Sơ kết qua thực tế diễn tập, Cục Cảnh sát PCCC & CHCN ghi nhận năng lực điều hành và công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các lực lượng chức năng liên quan khác trong việc xử lý tình huống cháy, nổ có diễn biến phức tạp. Đồng thời, nhấn mạnh hệ thống thiết bị hiện đại và lực lượng PCCC & CHCN cơ sở góp phần rất lớn trong các sự cố cháy, nổ diễn biến phức tạp ở các toà nhà cao tầng, tập trung đông người.

 Tâm An