1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trụ sở UBND TPHCM mở cửa đón khách tham quan dịp 30/4-1/5

Q.Huy

(Dân trí) - TPHCM lên kế hoạch cho du khách tham quan trụ sở UBND thành phố trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới. Hoạt động nhằm giúp TPHCM giới thiệu lịch sử hình thành, xây dựng hình ảnh với du khách.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch khẩn về tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở UBND TPHCM. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và ngày Quốc tế Lao động (1/5/2023).

Hoạt động cũng giúp TPHCM giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển, các khu di tích quốc gia nhằm xây dựng thương hiệu với du khách, tạo dựng hình ảnh một thành phố cởi mở, thân thiện. 

Trụ sở UBND TPHCM mở cửa đón khách tham quan dịp 30/4-1/5 - 1

Khu vực ban công của trụ sở UBND TPHCM nhìn thẳng ra đường Nguyễn Huệ và sông Sài Gòn (Ảnh: Q.Huy).

Theo kế hoạch, chuyến tham quan trụ sở UBND TPHCM được tổ chức từ 8h đến 12h và từ 14h đến 17h trong 2 ngày 29/4 và 30/4. Những người có thể tham dự là du khách nội địa, du khách quốc tế theo đoàn, có đăng ký trước với Sở Du lịch. Thành phố cũng phát hành thư mời tới các Hội viên Hội cựu chiến binh, thiếu nhi, đoàn viên thanh niên tiêu biểu và phóng viên một số cơ quan báo, đài.

Khu vực du khách được tham quan là một phần trụ sở UBND TPHCM (86, đường Lê Thánh Tôn, quận 1). Tại tầng trệt, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, khu cầu thang chính. Những khu vực được tham quan tại tầng 2 là sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, phòng họp số 5, khu vực ban công.

Trụ sở UBND TPHCM mở cửa đón khách tham quan dịp 30/4-1/5 - 2

Du khách sẽ được tham quan sảnh chính của tầng trệt bên trong trụ sở UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trong quá trình tham quan, du khách sẽ được nghe thuyết minh về lịch sử hình thành và phát triển của tòa nhà, tổng quan và điểm nhấn kiến trúc, thiết kế nghệ thuật, công năng, ý nghĩa của tòa nhà và từng phòng.

Trụ sở UBND thành phố là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của TPHCM. Công trình được xây dựng năm 1889 và hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp.

Trụ sở UBND TPHCM mở cửa đón khách tham quan dịp 30/4-1/5 - 3

Một phòng họp bên trong trụ sở UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Vào năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận tòa nhà trụ sở UBND TPHCM (phường Bến Nghé, quận 1) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.