1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Trong giờ làm việc, ủy ban xã không một bóng người

(Dân trí) - Mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng trụ sở UBND xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc- Thanh Hóa) không có một bóng người. Tất cả các phòng làm việc đều “cửa đóng then cài” nhưng điện thì được bật sáng trưng.

Để tìm hiểu một số thông tin liên quan đến xã Ngư Lộc, 14h ngày 10/4, PV có mặt tại trụ sở UBND xã Ngư Lộc để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, PV cùng một số người dân đến xin dấu tại ủy ban đã chờ đến hơn 15h cùng ngày vẫn không thấy bóng dáng một cán bộ nào của xã Ngư Lộc đến làm việc.

Tất cả các phòng từ tầng 1 lên tầng 2 của trụ sở UBND xã Ngư Lộc đều không một bóng người.
Tất cả các phòng từ tầng 1 lên tầng 2 của trụ sở UBND xã Ngư Lộc đều không một bóng người.
Tất cả các phòng từ tầng 1 lên tầng 2 của trụ sở UBND xã Ngư Lộc đều không một bóng người.

Tất cả các phòng, ban từ Phòng Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc cho đến văn phòng... đều “cửa đóng then cài”. Tuy nhiên, điện trong phòng thì vẫn bật sáng trưng. 

Nhiều người dân đến trụ sở ủy ban xã làm việc sau nhiều giờ chờ đợi đã phải ra về trong bức xúc. PV nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc nhưng ông Ngữ không bắt máy.

Tất cả các phòng từ tầng 1 lên tầng 2 của trụ sở UBND xã Ngư Lộc đều không một bóng người.

Trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Luệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, ông Luệ cho biết: “Hiện nay, xã Ngư Lộc đang có lễ hội nên có lẽ cán bộ đang tập trung cao độ ở dưới đó. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và sẽ cho kiểm tra”.

Người dân đội mưa đến xin dấu ra về trong bức xúc.
Người dân đội mưa đến xin dấu ra về trong bức xúc.

Nguyễn Thùy