1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trộm cắp vật tư trên cao tốc qua Bình Thuận, Đồng Nai

Ngọc Tân

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai vào cuộc ngăn chặn việc phá hàng rào, trộm vật tư trên cao tốc Bắc - Nam.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị UBND hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai xử lý tình trạng phá dỡ hàng rào và trộm cắp vật tư tại dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, 2 địa phương cần tăng cường tuyên truyền tới người dân, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm và không để tái diễn hành vi vi phạm pháp luật.

Trộm cắp vật tư trên cao  tốc qua Bình Thuận, Đồng Nai - 1

Hàng rào trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị cắt trộm (Ảnh: Hoàng Bình)

Từ khi đưa 2 tuyến cao tốc vào khai thác đến nay, ban quản lý dự án đã nhiều lần phản ánh tình trạng kẻ xấu trộm cắp vật tư. Cụ thể, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị cắt trộm hàng rào; cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị móc trộm dây điện bên trong các trụ đèn chiếu sáng.

Bộ GTVT cho biết các hành vi trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo đảm an toàn giao thông và thất thoát tài sản dự án. Các chủ đầu tư đã có văn bản gửi cấp có thẩm quyền địa phương để xử lý nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, được Ban quản lý dự án 7 và Ban quản lý dự án Thăng Long hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 5/2023.

Hai tuyến đường có tổng chiều dài 200km, giúp nối thông mạch đường cao tốc từ TPHCM đến Bình Thuận.