Trơ trọi các tuyến phố thay mới cây xanh

(Dân trí) - Đường Nguyễn Chí Thanh đẹp nhất Thủ đô nay trống trải... Phố Quang Trung nhiều bóng mát cũng trở nên trơ trọi, các cây sao mới chỉ có cành trơn được trồng thế chỗ cây lâu năm…

Kế hoạch chặt, thay thế 6700 cây xanh của UBND TP Hà Nội mới triển khai đã phải tạm dừng. Nhiều tuyến phố trót chặt cả những cây tươi tốt nay vẫn còn ngổn ngang, diện mạo đã bị thay đổi nhiều. 

Đường Nguyễn Chí Thanh đẹp nhất Thủ đô nay trống trải. Phố Quang Trung nhiều bóng mát cũng trở nên trơ trọi, các cây sao mới chỉ có cành trơn đang được trồng thế chỗ cây lâu năm… 

Chỉ trong vài ngày, hàng trăm cây xanh biến mất, bóng mát không còn, lá phổi của thành phố tổn thương. Người dân tiếc cho một Hà Nội thân thuộc gắn liền với màu xanh cây cỏ đã in đậm trong tâm trí và thơ ca, mà phải nhiều năm nữa bóng mát mới có thể xanh trở lại.

Lá phổi của thành phố tổn thương
Trên phố Quang Trung các cây sao mới đang được công nhân trồng lại, thay thế cho những cây phượng, muồng, xà cừ vừa chặt bỏ.

Một đoạn phố với những cây trồng mới chỉ có thân cành làm trơ lộ bê - tông của những ngôi nhà.
Một đoạn phố với những cây trồng mới chỉ có thân cành làm trơ lộ bê - tông của những ngôi nhà.
Một đoạn phố với những cây trồng mới chỉ có thân cành làm trơ lộ bê - tông của những ngôi nhà.
Ở vị trí của cây sao mới được trồng trên phố Quang Trung, trước là một cây muồng tươi tốt với tán rộng sum suê che nắng hàng ngày cho trường trông trẻ nhỏ, rất nhiều người dân quanh khu vực đã vô cùng tiếc nuối khi cây đột ngột bị chặt.

Một đoạn phố với những cây trồng mới chỉ có thân cành làm trơ lộ bê - tông của những ngôi nhà.
Ông Tạ Văn Hùng sinh ra và lớn lên ở phố Quang Trung đang chăm chút một cây nhỏ mới được trồng. Ở vị trí này trước là một cây bàng khoảng 20 năm tuổi có tán rộng và rất mát vừa bị chặt bỏ.

Một đoạn phố với những cây trồng mới chỉ có thân cành làm trơ lộ bê - tông của những ngôi nhà.
Ông Hùng cho biết, ông và người dân ở phố Quang Trung rất ngạc nhiên trước việc nhiều cây lâu năm đang tươi tốt và cho bóng mát suốt cả phố bỗng nhiên bị chặt và thay thế, ai cũng cảm thấy tiếc.

Một đoạn phố với những cây trồng mới chỉ có thân cành làm trơ lộ bê - tông của những ngôi nhà.
Hàng cây được cho là cây vàng tâm mới được trồng thay thế hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Hiện nay có ý kiến của một số chuyên gia cho rằng không phải cây vàng tâm mà thực ra là cây gỗ mỡ, không có giá trị và không phù hợp là cây đô thị.

Diện mạo mới một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh sau khi được trồng loạt cây mới.


Diện mạo mới một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh sau khi được trồng loạt cây mới.
Diện mạo mới một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh sau khi được trồng loạt cây mới.

Diện mạo mới một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh sau khi được trồng loạt cây mới.
Sẽ phải còn rất lâu nữa con đường này mới có thể xanh mát trở lại sau kế hoạnh chặt, thay mới cây này.

Những rễ cây bị chặt vẫn còn ngổn ngang trên đường.
Những rễ cây bị chặt vẫn còn ngổn ngang trên đường.

Những hố trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh đang chờ trồng cây mới.
Những hố trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh đang chờ trồng cây mới.

Những hố trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh đang chờ trồng cây mới.
Có rất nhiều công trình nằm dưới lòng đất chạy suốt tuyến đường Nguyễn Chí Thanh sát những hố trồng cây.

Hữu Nghị